Đông đảo Phật tử về chùa dự lễ Vu lan, quy y Tam bảo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Ân Thọ (TP.Tân An, Long An), ước tính có hơn 20 ngàn người về dự lễ Vu lan - Báo hiếu trong 2 ngày 14, 15-7-Quý Mão; có 120 thiện nam, tín nữ đã phát tâm quy y Tam bảo vào dịp này.
Đại đức Thích Lệ Ngôn, trụ trì chùa Ân Thọ chia sẻ với Phật tử về ý nghĩa quy y Tam bảo

Đại đức Thích Lệ Ngôn, trụ trì chùa Ân Thọ chia sẻ với Phật tử về ý nghĩa quy y Tam bảo

Được biết, Đại lễ Vu lan tại chùa Ân Thọ có nhiều nội dung như: khóa lễ tụng kinh Vu lan, lễ cài hoa hồng, thắp hoa đăng, phóng sinh, trai đàn chẩn tế, phát quà từ thiện, chương trình văn nghệ đặc sắc và lễ hội bánh xèo,...

Khai Tâm

* Tịnh xá Trúc Lâm (X.Thạnh Tây, H.Tân Biên, Tây Ninh) tổ chức lễ Vu lan, dâng y ca-sa cúng dường vào ngày 19-7-Quý Mão.

Buổi sáng, Thượng tọa Giác Nhuận, Trị sự phó Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ đã hướng dẫn chư Tăng trì bình khất thực, sau đó là lễ cài hoa hồng và dâng y ca-sa cúng dường chư tôn đức.

Chư Tăng trì bình khất thực

Chư Tăng trì bình khất thực

Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh đã chia sẻ về ý nghĩa lễ Vu lan, sách tấn hàng Phật tử noi gương ngài Mục Kiền Liên, tưởng nhớ đến ân cha nghĩa mẹ, để đền đáp qua 4 điều Phật dạy: hiếu kính, hiếu dưỡng, hiếu tâm và hiếu đạo đối với cha mẹ.

Diệu Anh - Long Tiến

* Chùa Thiền An (TT.Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp) tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu với sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo tín đồ, Phật tử.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, xúc động với nghi thức cài hoa hồng, dâng pháp y cúng dường lên chư tôn đức với lòng chí thành, chí kính.

Phật tử dâng pháp y cúng dường
Phật tử dâng pháp y cúng dường

Buổi chiều cùng ngày, Đại đức Thích Đức Hiếu, trụ trì chùa Thiền An và các mạnh thường quân đã trao 200 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

* Lễ Vu lan tại chùa Bụt Mọc - Pháp Duyên tự (H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) có sự tham dự của hơn 300 tín đồ Phật tử gần xa.

Sau chương trình văn nghệ ca ngợi về công đức sinh thành của cha mẹ, là nghi thức dâng lục cúng dường và cài hoa hồng; đại diện đạo tràng Phật tử cũng đã tác bạch dâng pháp y kính mừng khánh tuế chư tôn đức thêm một tuổi đạo.

Nghi thức cài hoa hồng

Nghi thức cài hoa hồng

Cuối buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, đại chúng đồng tụng thời kinh cầu nguyện quốc thái dân an, ông bà cha mẹ đã quá vãng được siêu sinh về cảnh giới an lành.

Tuấn Linh - Tuệ Hiếu

* Chùa Bà Đa (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã tổ chức pháp hội Trung Phong Tam thời hệ niệm từ ngày 17-7 đến ngày 19-7-Quý Mão (1-9 đến 3-9-2023) để cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và cầu siêu cửu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, oan gia trái chủ, sản nạn thai nhi, thập loại cô hồn.

Thượng tọa Thích Thông Đạo niêm hương bạch Phật

Thượng tọa Thích Thông Đạo niêm hương bạch Phật

Sau khi Thượng tọa Thích Thông Đạo, trụ trì chùa Bà Đa cùng Ban Kinh sư thực hiện nghi thức sái tịnh đàn tràng, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Huệ Chấn, trụ trì chùa Hưng Quang quang lâm chia sẻ thời pháp thoại về ý nghĩa pháp hội Trung Phong Tam thời hệ niệm đến các Phật tử tham dự.

Đông đảo Phật tử tham dự

Đông đảo Phật tử tham dự

Sau thời cúng ngọ là các khóa lễ Trung Phong Tam thời hệ niệm do Đại đức Thích Chơn Hạnh, trụ trì chùa Duy Trung (H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) chủ trì.

Pháp hội đã thu hút hơn 5.000 gia chủ dâng sớ cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày