Đồng Nai: 2.037 giới tử Đại giới đàn Đạt Thanh tham dự kỳ thi khảo thí tại chùa Tỉnh Hội

2.037 giới tử tham dự kỳ khảo thí tại Đại giới đàn Đạt Thanh do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức
2.037 giới tử tham dự kỳ khảo thí tại Đại giới đàn Đạt Thanh do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 2-4, tại Tuyển Phật trường - chùa Tỉnh Hội (TP.Biên Hoà, Đồng Nai), 2.037 giới tử Đại giới đàn Đạt Thanh Phật lịch 2567 vân tập từ rất sớm làm thủ tục phòng thi, chính thức tham gia kỳ khảo thí bắt buộc của Ban Kiến đàn quy định.
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Phước Tú, Phó ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Đạt Thanh; cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, các ban chuyên môn, Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo, Ban Quản giới tử

Tại lễ khai mạc, Đại đức Thích Đạt Ma Đức Long, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã công bố danh sách Ban Giám khảo và Ban Quản giới tử với 90 thành viên do Thượng tọa Thích Huệ Khai làm Chánh Chủ khảo. Ban Quản giới tử Tăng gồm 38 vị do Đại đức Thích Đạt Ma Quang Tuệ làm Trưởng ban, Ban Quản giới tử Ni gồm 36 vị do Ni sư Thích nữ Hạnh Chiếu làm Trưởng ban.

Thượng tọa Thích Đạo Huy báo cáo công tác tổ chức và thông qua nội quy kỳ thi

Thượng tọa Thích Đạo Huy báo cáo công tác tổ chức và thông qua nội quy kỳ thi

Báo cáo công tác tổ chức kỳ khảo thí, Thượng toạ Thích Đạo Huy, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai cho biết có 2.037 giới tử Tăng Ni tham gia kỳ thi tại Tuyển Phật trường. Trong đó, có 302 giới tử Tỳ-kheo, 423 giới tử Tỳ-kheo-ni; 406 giới tử Sa-di; 442 giới tử Thức-xoa-ma-na và 464 giới tử Sa-di-ni. Kỳ khảo thí dành cho giới tử Đại giới đàn Đạt Thanh gồm 2 hình thức trắc nghiệm và viết luận diễn ra trong ngày 2-4-2023.

Đại giới đàn Đạt Thanh do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức từ ngày 25 đến 29-4-2024 (17 đến 21-3-Giáp Thìn), giới tử vượt qua kỳ khảo thí sẽ đủ điều kiện được tấn đàn thọ nhận giới pháp tại giới trường chùa Tỉnh Hội.

Thượng tọa Thích Huệ Khai khuyến tấn các giới tử

Thượng tọa Thích Huệ Khai khuyến tấn các giới tử

Tại lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Huệ Khai đã có lời khuyến tấn đến giới tử trước kỳ thi chính thức, nêu cao lý tưởng của người xuất sĩ hướng đến việc hành trì giới luật để đạt được an lạc cho tự thân.

Thượng tọa cũng nhắc nhở các giới tử cần phải nghiêm túc làm bài thi với tinh thần cần cầu giới pháp và giữ tâm niệm bình tĩnh làm bài thật tốt với khả năng của mình. Thượng tọa chúc nguyện tất cả giới tử vượt qua kỳ khảo thí để đủ điều kiện tấn đàn thọ nhận giới pháp.

Tiếp theo, Đại đức Thích Đạt Ma Quang Tuệ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Đồng Nai đã phổ biến cách thức làm bài thi đến các giới tử.

Sau hồi chuông lệnh của Hòa thượng Thích Phước Tú, đại diện chư tôn đức Ban Kiến đàn trao đề thi đến Ban Giám khảo.

Quang cảnh giới tử tham gia kỳ thi

Quang cảnh giới tử tham gia kỳ thi

2.037 giới tử chính thức bắt đầu kỳ thi. Mỗi giới tử phải hoàn thành bài thi trắc nghiệm với 40 câu hỏi và phần thi viết luận với tổng thời gian là 150 phút. Nội dung thi bao gồm các kiến thức cơ bản trong Phật học Phổ thông (quyển 1, 2, 3, 4), giới luật, Hiến chương GHPGVN và Quy chế Ban Tăng sự T.Ư.

Chiều nay, chư tôn đức Ban Giám khảo chấm bài thi của các giới tử. Công tác chấm bài thi của giới tử, kết quả điểm của giới tử sẽ được Ban Giám khảo trình đến chư tôn đức Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh trước khi công bố đến giới tử tại trang thông tin điện tử Phật giáo Đồng Nai.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban Giám khảo chấm bài thi
Ban Giám khảo chấm bài thi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày