Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp triển khai các Phật sự trọng điểm

Quang cảnh phiên họp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, sáng 14-11 tại chùa Tỉnh Hội
Quang cảnh phiên họp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, sáng 14-11 tại chùa Tỉnh Hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-11, tại chùa Tỉnh Hội (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức phiên họp nhằm triển khai một số công tác Phật sự trọng điểm.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chủ trì phiên họp có Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; chư tôn đức Phó ban Trị sự: Hòa thượng Thích Minh Ngạn (kiêm Trưởng ban Kiểm soát); Thượng tọa Thích Huệ Sanh (kiêm Trưởng ban Hoằng pháp) cùng chư vị thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự.

Tại phiên họp, Đại đức Thích Thiện Trí đã thay mặt Ban Thư ký thông qua một số nội dung chính trong phiên họp như: kế hoạch tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông; tổ chức Đại lễ kỷ niệm 715 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn; triển khai kế hoạch tiếp nhận Tuệ Tĩnh đường - nơi khám chữa bệnh cho Tăng Ni và Phật tử...

Đại đức Thích Thiện Trí thông qua nội dung phiên họp

Đại đức Thích Thiện Trí thông qua nội dung phiên họp

Theo đó, sau những ý kiến đóng góp, phiên họp đã thống nhất tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông vào ngày 18-11-2023 (6-10-Quý Mão) và Đại lễ kỷ niệm 715 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn sẽ tổ chức vào ngày 13-12-2023 (1-11-Quý Mão).

Phiên họp lần này cũng đã tiếp tục triển khai, thống nhất những công tác quan trọng về nội dung tổ chức Đại giới đàn Đạt Thanh năm 2024.

Thượng tọa Thích Huệ Khai đúc kết phiên họp

Thượng tọa Thích Huệ Khai đúc kết phiên họp

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Huệ Khai đã tán dương tinh thần và sự thống nhất của chư tôn đức trong Ban Trị sự và mong rằng mỗi thành viên sẽ cùng chung tay góp sức cho các Phật sự sắp tới của tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày