Quảng Nam: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức phiên họp mở rộng

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 19-10, tại chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã tổ chức phiên họp mở rộng để bàn về các công tác Phật sự trọng tâm thời gian sắp tới.
Hòa thượng Thích Phước Minh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Phước Minh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Phước Minh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp; cùng sự tham dự của các thành viên, lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam, Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh...

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Phước Minh bày tỏ mong muốn các thành viên Ban Thường trực phát huy trí tuệ, năng lực, đóng góp ý kiến để xây dựng chương trình hoạt động của Phật giáo tỉnh Quảng Nam ngày một tốt đẹp hơn.

Hòa thượng cũng cám ơn sự hiện diện của các cơ quan chức năng về quản lý tôn giáo của tỉnh và mong rằng quý vị đại biểu sẽ có những đóng góp, giúp cho GHPGVN tỉnh hoàn thành các chương trình Phật sự đề ra.

Thượng tọa Thích Viên Trừng đọc báo cáo

Thượng tọa Thích Viên Trừng đọc báo cáo

Tại cuộc họp, Thượng tọa Thích Viên Trừng, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký đã thông qua báo cáo tóm tắt thành quả các hoạt động Phật sự đầu năm 2023.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hoạt động Phật sự nổi bật được hoàn thành như: tổ chức 6 đạo tràng an cư kiết hạ tập trung toàn tỉnh, có 519 Tăng Ni hoàn thành khóa An cư kiết hạ; Ban Trị sự tỉnh ban hành 9 quyết định bổ nhiệm trụ trì; chuẩn y nhân sự Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Quảng Nam, khai giảng năm học mới, cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho học viên tốt nghiệp; Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức các khóa tu mùa hè, hội trại…; Nhiều chương trình từ thiện nhân đạo được thực hiện...

Đại đức Thích Viên Quán thông qua Thông tư số 795/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện nhiệm kỳ 2022-2027
Đại đức Thích Viên Quán thông qua Thông tư số 795/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện nhiệm kỳ 2022-2027

Cũng tại cuộc họp, Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng thông qua Thông tư số 795/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện nhiệm kỳ 2022-2027; Quy chế hoạt động Ban Quản trị cơ sở tự viện GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại phiên họp, chư tôn đức và quý vị đại biểu đã đóng góp ý kiến xây dựng xoay quanh các vấn đề trọng tâm đề ra, như: thống nhất kế hoạch và thời gian cuối năm 2023 đầu năm 2024 hoàn thành việc bổ nhiệm Ban Quản trị các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; thống nhất tổ chức Lễ Phật thành đạo cấp tỉnh tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Đạo Nguyên vào đầu tháng 12 âm lịch;

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Ban Trị sự sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện việc hướng dẫn hồ sơ đăng ký phục hồi các cơ sở là di tích, phế tích còn lưu lại các chứng tích; xin cấp phép hoạt động đối với các tự viện đã có từ rất lâu đang sinh hoạt nhưng chưa được công nhận hợp pháp; đặc biệt xin đăng ký sinh hoạt cho các tịnh thất do Tăng Ni xây dựng, tu tập đang hiện hữu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quy định của Giáo hội và pháp luật của Nhà nước...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày