Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức kỳ sơ khảo cho giới tử cầu giới tại Đại giới đàn Trí Tấn

72 giới tử thuộc GHPGVN tỉnh Đồng Nai dự kỳ sơ khảo
72 giới tử thuộc GHPGVN tỉnh Đồng Nai dự kỳ sơ khảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 27-3, tại chùa Tỉnh Hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ sơ khảo cho giới tử trong tỉnh; giới tử đủ điều kiện sẽ tham dự kỳ chung khảo tại Đại giới Trí Tấn được tổ chức theo cụm miền Đông do Ban Trị sự tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức.
Ban Giám khảo sinh hoạt nội quy kỳ sơ khảo đến giới tử

Ban Giám khảo sinh hoạt nội quy kỳ sơ khảo đến giới tử

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh Đồng Nai làm Chánh Chủ khảo; cùng các vị trong Ban Giám khảo.

Tham dự kỳ sơ khảo có 72 giới tử tại Đồng Nai phát nguyện cầu thọ giới pháp tại Đại giới đàn Trí Tấn 2025 được tổ chức theo cụm gồm 5 tỉnh miền Đông, gồm các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu, do Ban Trị sự tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức.

Giới tử viết tự luận

Giới tử viết tự luận

Tham dự lần này tại đơn vị Đồng Nai, có 14 giới tử cầu thọ giới Tỳ-kheo, 13 giới tử cầu thọ giới Tỳ-kheo-Ni, 23 giới tử cầu thọ Thức-xoa-ma-na, 13 giới tử cầu thọ Sa-di và 9 giới tử cầu thọ Sa-di-ni.

Giới tử tham dự kỳ sơ khảo gồm thi tự luận, tụng luật và vấn đáp Phật pháp.

Sau sơ khảo tại các tỉnh, thành, các giới tử đủ điều kiện sẽ nhập giới đàn, tham gia kỳ chung khảo tại tổ đình Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), do Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Tấn tổ chức.

Giới tử trả lời vấn đáp Phật pháp trước giám khảo

Giới tử trả lời vấn đáp Phật pháp trước giám khảo

Được biết, Đại giới đàn Trí Tấn sẽ chính thức diễn ra từ ngày 28-3 đến ngày 2-4-2025 (29-2 đến 5-3-Ất Tỵ).

Giới tử tập trung về giới đàn vào lúc 6 giờ, ngày 28-3-2025 (29-2-Ất Tỵ); Đại giới đàn chính thức khai mạc vào ngày 1-4-2025 (4-3-Ất Tỵ); điểm truyền giới cho giới tử Tăng tại tổ đình Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương); điểm truyền giới cho giới tử Ni tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng (P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày