Đồng Nai: Các tự viện tại TP.Biên Hòa đóng góp Quỹ "Mua vắc-xin phòng dịch Covid-19"

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung tay đóng góp góp Quỹ “Mua vắc-xin phòng dịch Covid-19”, ngày 4-6, hơn 60 chư tôn đức Tăng, Ni là viện chủ, trụ trì các tự viện trên địa bàn TP.Biên Hoà đến Văn phòng Ban Trị sự đóng góp gần 300 triệu đồng.
Chư tôn đức đến Văn phòng Ban Trị sự TP.Biên Hòa đóng góp Quỹ "Mua vắc-xin phòng chống Covid-19"

Chư tôn đức đến Văn phòng Ban Trị sự TP.Biên Hòa đóng góp Quỹ "Mua vắc-xin phòng chống Covid-19"

Trước đó, ngày 28-5, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa ban hành Thông bạch số 06/ TB-BTS gửi chư tôn đức Tăng, Ni viện chủ, trụ trì các tự viện trên địa bàn thành phố về việc vận động tịnh tài đóng góp Quỹ “Mua vác-xin phòng dịch Covid-19”.

Trong đó, Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa đề nghị chư tôn đức Tăng, Ni viện chủ, trụ trì vận động các Phật tử bổn tự phát tâm ủng hộ hiện kim (tiền mặt), hoặc trích quỹ của tự viện do mình phụ trách ít nhất từ 2.000.000 đồng trở lên để đóng góp quỹ này. Thời hạn đóng góp tính từ ngày ra thông báo cho đến ngày 28-6-2021.

Theo Đại đức Thích Minh Hưng, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.Biên Hòa, trên địa bàn thành phố có 160 tự viện đang sinh hoạt với GHPGVN TP.Biên Hòa. Hiện tại, đã có 66 tự viện đóng góp Quỹ “Mua vắc-xin phòng dịch Covid-19” với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa tiếp nhận sự đóng góp của đại diện các tự viện

Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa tiếp nhận sự đóng góp của đại diện các tự viện

Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa cho biết, sau khi hết thời hạn đóng góp Quỹ “Mua vắc-xin phòng dịch Covid-19”, Ban Trị sự sẽ tổng kết toàn bộ số tịnh tài các tự viện đóng góp, chuyển đến cơ quan chức năng để dùng vào mục đích mua vắc-xin, máy thở và trang thiết bị y tế cũng như hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày