Đồng Nai: Công bố, trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến 376 vị Tăng Ni thuộc Giáo hội tỉnh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Hòa thượng
Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Hòa thượng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-3, tại chùa Tỉnh hội (TP.Biên Hòa), trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ công bố quyết định trao giáo chỉ tấn phong đến 376 vị giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa IX (2022-2027).
Lãnh đạo tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng

Lãnh đạo tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Huệ Thông, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự 11 huyện thị thành, Tăng Ni các tự viện.

Đại diện các cơ quan có ông Nguyễn Quốc Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể.

Hòa thượng Thích Thiện Thống đại diện Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tặng hoa chúc mừng

Hòa thượng Thích Thiện Thống đại diện Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tặng hoa chúc mừng

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Huệ Khai nhấn mạnh "Lễ công bố quyết định trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho 376 vị, nhằm tôn vinh công hạnh của quý ngài lên bậc cao hơn. Để Tăng Ni trẻ noi theo gương hạnh của chư bậc tiền bối, học Phật tu hành tốt hơn, hoàn thành tốt sứ mệnh hoằng dương chánh pháp và các hoạt động Phật sự được tốt đẹp".

Chư tôn đức nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

Chư tôn đức nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Nguyên đọc quyết định công bố trao giáo chỉ tấn phong đến 376 vị Tăng Ni lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư. Chư vị Tăng Ni lần lượt nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm, được Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN ghi nhận nỗ lực tu tập, cống hiến của từng cá nhân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày