Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa chúc Tết Quý Mão đến chư tôn giáo phẩm

Đoàn Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa đảnh lễ, chúc Tết chư tôn giáo phẩm chứng minh
Đoàn Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa đảnh lễ, chúc Tết chư tôn giáo phẩm chứng minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước thềm Xuân Quý Mão - 2023, chiều 4-1, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa đến thăm, vấn an và chúc Tết chư tôn đức giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Thành phố nhân Tết cổ truyền.

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa do Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn đã đến chùa Đức Quang, phường Tân Phong, dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Trung Hữu, nguyên Chánh Đại diện Thành hội Phật giáo TP.Biên Hòa khóa VII.

Chụp ảnh lưu niệm tại chùa Thiên Long

Chụp ảnh lưu niệm tại chùa Thiên Long

Đoàn đã đến đảnh lễ, vấn an, chúc Tết đến Hòa thượng Thích Thiện Đạo, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và thành phố, viện chủ chùa Phi Lai; Hòa thượng Thích Huệ Chí, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và thành phố, viện chủ chùa Thiên Long.

Đoàn cũng đến đảnh lễ, vấn an sức khỏe, chúc Tết đến chư Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự tỉnh, TP.Biên Hòa, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai nhân Xuân Quý Mão.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày