Đồng Nai: Húy kỵ Tổ sư Nguyên Thiều – Siêu Bạch

(GNO-Đồng Nai): Sáng ngày 05-12, (nhằm 19-10-Kỷ Sửu), Ban Trị sự THPG Đồng Nai long trọng tổ chức lễ húy kỵ tổ sư Nguyện Thiều, vị khai sơn Tổ đình Quốc Ân Kim Cang, hiệu Nguyện Thiều – Siêu Bạch, húy Hạnh Đoan Đại lão Hòa thượng.

Chứng Minh và tham dự có HT. Thích Minh Chánh – Trưởng BTS THPG Đồng Nai, HT Thích Quang Đạo - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Tỉnh hội, TT. Thích Huệ Hiền - Phó ban Thường tực BTS, HT. Thích Giác Quang - Chánh Thư ký BTS cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong BTS, Ban Đại diện Phật giáo huyện Vĩnh Cửu, chư tôn đức Trụ trì các tự viện, tịnh xá, chư Tăng Ni sinh trường Trung, Sơ cấp Phât học tỉnh Đồng Nai và đông đảo nam nữ Phật tử gần xa.
Về phía chính quyền có ông Nguyện Xuân Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Đồng Nai, ông Trần Thanh Hùng - Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, quý vị đại diện lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu, xã Tân Bình và ấp Bình Lục.

bienhoa_01.JPG

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm  

bienhoa_02.JPG
bienhoa_03.JPG
bienhoa_05.JPG
bienhoa_06.JPG
bienhoa_07.JPG
bienhoa_08.JPG

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

bienhoa_11.JPG

Tổ sư Nguyên Thiều đã đóng góp công lao rất lớn trong việc hoằng truyền chánh pháp, ngài lập chùa Thập Tháp Di Đà, mở trường dạy học…Ngài đã cống hiến cuộc đời mình trong công cuộc mở rộng bờ cõi Đại Việt.

Theo Văn bia Bảo tháp thì Tổ sư Nguyên Thiều – Siêu Bạch có pháp hiệu là “Hoán Bích” hay húy “Nguyên Thiều Thọ Tôn”. Ngài là vị Thiền sư thuộc Thiền phái Lâm Tế, thế hệ thứ 33, được các bậc tôn túc trưởng lão phong tôn là vị Tổ sư khai sơn Phật giáo Đàng Trong,.

Mảnh đất Biên Hòa, Đồng Nai đã có nhân duyên lớn khi Tổ sư Nguyên Thiều dừng chân hoằng dương Phật pháp trên vùng đất này cách đây trên 300 năm. Do vậy việc truyền bá Phật Pháp của Ngài đã đem lại kết quả hữu hiệu trên vùng đất Biên Hòa phù sa này.

Trong không khí trang nghiêm, HT. Thích Giác Quang – Chánh Thư ký BTS thay mặt BTS Tỉnh hội và Ban tổ chức tuyên đọc tiểu sử sủa Tổ sư Nguyên Thiều và những trang lịch sử đó đã tô đậm thêm nét huy hoàng cho Phật giáo Viêt Nam nói chung, Phật giáo Đàng Trong nói riêng.

Được biết, từ năm 2004 đến nay, HT. Thích Minh Chánh - Trưởng ban Trị sự THPG Đồng Nai đã thực hiện công tác trùng tu Tổ đình Kim Cang để tiếp tục con đường hoằng truyền Phật pháp mà Tổ sư để lại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày