Đồng Nai: Khai mạc Hội trại tuổi trẻ Phật giáo “Ươm mầm trí tuệ” lần thứ 8

Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN H.Xuân Lộc khai mạc Hội trại “Ươm mầm trí tuệ” lần thứ 8
Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN H.Xuân Lộc khai mạc Hội trại “Ươm mầm trí tuệ” lần thứ 8
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 12-7, được sự ủy nhiệm của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Xuân Lộc, Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện khai mạc Hội trại tuổi trẻ Phật giáo H.Xuân Lộc, chủ đề “Ươm mầm trí tuệ” lần thứ 8 - năm 2024 dành cho thanh thiếu niên Phật tử.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh và tham dự lễ khai mạc có Hòa thượng Thích Tâm Minh, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện; Thượng tọa Thích Huệ Tánh, Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Chứng minh; Đại đức Thích Quảng Nhân, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử H.Xuân Lộc, Trưởng ban Tổ chức Hội trại; đại diện lãnh đạo các cơ quan huyện, địa phương sở tại.

Đại đức Thích Quảng Nhân, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Quảng Nhân, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Buổi lễ khai mạc Hội trại tuổi trẻ Phật giáo H.Xuân Lộc, chủ đề “Ươm mầm trí tuệ” với nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, toàn thể hội trại dành một phút tưởng niệm đến chư anh linh Thánh tử đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ. Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Quảng Nhân, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh: “Mỗi kỳ hội trại là thắp sáng ngọn lửa của tuổi trẻ, nhiệt huyết của tinh thần phụng sự, ích đạo lợi đời.Với tâm nguyện hoằng pháp và đặc biệt là đối với giới trẻ hiện nay, giúp cho tất cả các em trở về với nguồn cội, với bản tánh sơ sinh và có đầy đủ vốn liếng để chống chọi với lối sống hiện đại, chúng tôi tiếp tục tổ chức Hội trại lần này”.

800 em thanh thiếu niên tham gia khóa tu

800 em thanh thiếu niên tham gia khóa tu

Được biết, Hội trại tuổi trẻ Phật giáo H.Xuân Lộc lần này đã tiếp đón hơn 800 trại sinh, với nhiều chương trình phong phú, mang lại lợi ích cho các em, tạo sân chơi bổ ích với các hoạt động như gameshow, vui chơi học hỏi Phật pháp.

Thượng tọa Thích Huệ Tánh ban đạo từ

Thượng tọa Thích Huệ Tánh ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Huệ Tánh nhấn mạnh ý nghĩa của hội trại, đây là cơ hội để cho các bạn trẻ nhận thức rõ ràng hơn về lòng hiếu thảo, tình yêu thương... Thượng tọa tán thán đến Ban Tổ chức hướng thiện cho giới trẻ nhận thức đầy đủ những giá trị của lòng yêu thương, sự hướng thiện, để trở thành những người có ích cho xã hội, cho đạo pháp, cho dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày