Đồng Nai: Khai mạc trại Lục Hòa IV

GNO - Sáng qua, 27-7, tại thiền viện Phước Sơn (Biên Hòa, Đồng Nai), Phân ban GĐPT GHPGVN tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức lễ khai mạc trại Lục Hòa IV cho hơn 700 trại sinh là huynh trưởng, đoàn sinh trong tỉnh.

trai luc hoa dn02.JPG

Cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm lễ khai mạc

Chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai: HT.Thích Giác Thông, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Huệ Tâm, Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh; TT.Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thường trực HĐTS kiêm Phó BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Tăng, Ni các tự viện có GĐPT sinh hoạt và đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh, huyện tham dự, chứng minh.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, chào quốc kỳ, đạo kỳ, tưởng niệm chư Thánh tử đạo, chư tiền bối hữu công, huynh trưởng và đoàn sinh quá cố, Bài ca Sen Trắng vang lên.

Sau phần đọc quyết định cho phép tổ chức trại của HT.Thích Huệ Tâm là diễn văn khai mạc của huynh trưởng cấp Tấn Đinh Công Tráng cũng như báo cáo thành quả hoạt động của Phân ban GĐPT tỉnh Đồng Nai.

trai luc hoa dn08.JPG

Lẵng hoa chúc mừng của Ban HDPT GHPGVN tỉnh Đồng Nai

trai luc hoa dn10.JPG

Trao quyết định cho phép tổ chức trại

trai luc hoa dn12.JPG

Trao quà của BTC trại tới chư tôn đức

Thay mặt chính quyền, ông Nguyễn Phước Ninh, Phó ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đã phát biểu chúc mừng GĐPT tỉnh Đồng Nai ngày càng phát triển, đúng như tôn chỉ của GĐPT là góp phần phụng sự đạo pháp và xây dưng xã hội.

Tại buổi lễ, hơn 700 huynh trưởng và trại sinh của 21 đơn vị cùng đứng lên cung kính lắng nghe đạo từ của HT.Thích Giác Thông. Trong đạo từ, ngài đã dạy phải lấy Tam bảo làm thầy, lấy công việc làm niềm vui…

trai luc hoa dn04.JPG

Trại sinh tham dự trại Lục Hòa lần IV

trai luc hoa dn14.JPG

Toàn cảnh Hội trại

trai luc hoa dn20.JPG

Chư tôn thiền đức, BTC trại và các vị đại diện chánh quyền chụp hình lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày