Đồng Nai: Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì niệm Phật đường Khánh Hạnh đến Đại đức Thích Quảng Trì

Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đồng Nai trao quyết định bổ nhiệm trụ trì niệm Phật đường Khánh Hạnh đến Đại đức Thích Quảng Trì
Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đồng Nai trao quyết định bổ nhiệm trụ trì niệm Phật đường Khánh Hạnh đến Đại đức Thích Quảng Trì
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-5, Ban Trị sự GHPGVN H.Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì niệm Phật đường Khánh Hạnh (ấp Trung Lương, xã Xuân Trường) đến Đại đức Thích Quảng Trì.
Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh lễ có chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ; Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đồng Nai; cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh; Ban Trị sự GHPGVN H.Xuân Lộc; chư Tăng Ni trụ trì trong và ngoài huyện; lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai; lãnh đạo chính quyền, các ban ngành H.Xuân Lộc, địa phương sở tại và đông đảo Phật tử, đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Huệ Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Xuân Lộc đã sơ lược đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển niệm Phật đường Khánh Hạnh.

Thượng tọa Thích Huệ Quang phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Huệ Quang phát biểu khai mạc

Theo đó, niệm Phật đường Khánh Hạnh trước đây do Ban Hộ tự là các Phật tử thay nhau quản lý, điều hành các sinh hoạt. Từ năm 2000, cơ sở này được dời về ấp Trung Lương, xã Xuân Trường. Năm 2002, Ban Hộ tự và Phật tử đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Chánh Huệ, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Xuân Lộc, trụ trì chùa Linh Phú hướng dẫn tu học cho Phật tử, và chịu trách nhiệm mọi sinh hoạt của niệm Phật đường.

Năm 2016, Thượng tọa Thích Chánh Huệ cử Đại đức Thích Quảng Trì thay mặt hướng dẫn Phật tử tu học, chăm lo tu sửa ngôi Tam bảo làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng cho bà con.

Đại đức Thích Quảng Trì, tân trụ trì niệm Phật đường Khánh Hạnh
Đại đức Thích Quảng Trì, tân trụ trì niệm Phật đường Khánh Hạnh

Thừa ủy nhiệm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Đại đức Thích Thiện Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng đã công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Quảng Trì thế danh Nguyễn Trung Kiên giữ trọng trách trụ trì niệm Phật đường Khánh Hạnh.

Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì, Đại đức Thích Quảng Trì đã bày tỏ lòng tri ân đến chư tôn giáo phẩm chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, H.Xuân Lộc, Hòa thượng ân sư Thích Huệ Trí, Thượng tọa bổn sư. Đại đức phát nguyện thực hiện tốt trọng trách trụ trì, ngõ hầu báo đáp thâm ân thầy tổ đã dày công giáo dưỡng.

Thượng tọa Thích Chánh Huệ sách tấn Đại đức tân trụ trì
Thượng tọa Thích Chánh Huệ sách tấn Đại đức tân trụ trì

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Chánh Huệ, bổn sư của Đại đức tân trụ trì đã sách tấn đệ tử phải luôn ghi nhớ công ơn giáo dưỡng chư vị tôn túc cũng như sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền đã hỗ trợ mình trên con đường hoằng dương Chánh pháp; cần nỗ lực tinh tấn tu học, hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Ban huấn từ, Hòa thượng Thích Huệ Trí nhắc nhở Đại đức tân trụ trì phải luôn hành trì, giữ gìn giới luật, hướng dẫn Phật tử tu học theo Chánh pháp, để góp phần cho Phật pháp ngày càng xương minh.

Hòa thượng Thích Huệ Trí ban huấn từ
Hòa thượng Thích Huệ Trí ban huấn từ

Đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Huệ Sanh bày tỏ sự kỳ vọng Đại đức Thích Quảng Trì sẽ thừa hành gánh vác Phật sự để niệm Phật đường Khánh Hạnh ngày một hưng thịnh.

Thượng tọa Thích Huệ Sanh ban đạo từ

Thượng tọa Thích Huệ Sanh ban đạo từ

Buổi lễ cũng đã nhận được nhiều lẵng hoa, quà của Ban Trị sự, lãnh đạo chính quyền chúc mừng Đại đức tân trụ trì.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày