Quảng Trị: Trao quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Từ Dung, trụ trì chùa Gio Sơn

Hòa thượng Thích Thiện Tấn trao quyết định bổ nhiệm chùa Gio Sơn đến Đại đức Thích Từ Dung
Hòa thượng Thích Thiện Tấn trao quyết định bổ nhiệm chùa Gio Sơn đến Đại đức Thích Từ Dung
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-4, Ban Trị sự GHPGVN H.Gio Linh tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Từ Dung, trụ trì chùa Gio Sơn, xã Gio Sơn, H.Gio Linh.
Thượng tọa Thích Huệ Nhẫn phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Huệ Nhẫn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Huệ Nhẫn, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phât giáo H.Gio Linh đã sơ lược đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển ngôi Tam bảo. Thượng tọa cho biết: “Ngày xưa, quê hương Gio Sơn gồm có 5 làng: Trung An, Nam Tây, Phú Ốc, Lạc Sơn, Ninh Xá, làng nào cũng có chùa nhưng trải qua bao biến thiên, chiến tranh tao loạn, quê hương, làng mạc, đình chùa đều bị hủy hoại, chỉ lưu lại một ít chứng tích lịch sử, đó là bia đá và Đại hồng chung của chùa Thiên Tiên Sơn Phú An thuộc làng Trung An; bia đá và Đại hồng chung đang lưu giữ tại chùa Gio Sơn”.

Đại đức Thích Thích Viên Thành, Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Từ Dung chính thức đảm nhiệm chức vị trụ trì chùa Gio Sơn.

Đại đức Thích Từ Dung dâng lời phát nguyện

Đại đức Thích Từ Dung dâng lời phát nguyện

Đại đức Thích Từ Dung dâng lời phát nguyện “Sẽ luôn nỗ lực và cố gắng làm tròn bổn phận của một vị trụ trì, luôn trau dồi trí tuệ, hướng dẫn đạo hữu Phật tử tu tập đúng Chánh pháp, Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước”.

Thay mặt ban chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh sách tấn Đại đức tân trụ trì cần nghiêm trì giới luật của người xuất gia, tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm mà chư tôn thiền đức đã giao phó, hướng dẫn đạo tràng Phật tử địa phương tinh tấn tu tập báo đền công lao của Thầy Tổ đã dày công giáo dưỡng.

Dịp này, Đại đức tân trụ trì cùng Ban Hộ tự chùa Gio Sơn đã tổ chức trai đàn, cầu siêu bạt độ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày