Đồng Nai: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Tỉnh Hội

Chư tôn đức, lãnh đạo tỉnh thả bong bóng cầu nguyện quốc thái dân an
Chư tôn đức, lãnh đạo tỉnh thả bong bóng cầu nguyện quốc thái dân an
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-5, tại chùa Tỉnh Hội - trụ sở GHPGVN tỉnh Đồng Nai (TP.Biên Hòa) diễn ra Đại lễ Phật đản 2567.
Nghi thức chào Quốc kỳ

Nghi thức chào Quốc kỳ

Chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, cùng chư tôn đức Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni thuộc GHPGVN tỉnh; đại diện lãnh đạo, chính quyền có ông Thái Bảo, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh, TP.Biên Hòa, phường sở tại.

Hòa thượng Thích Nhật Quang tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Hòa thượng Thích Nhật Quang tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, đại chúng dành phút mặc niệm. Hòa thượng Thích Nhật Quang tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong nước và ở ngoài nước.

Thượng tọa Thích Huệ Khai đọc Diễn văn đại lễ Phật đản của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Thượng tọa Thích Huệ Khai đọc Diễn văn đại lễ Phật đản

Thượng tọa Thích Huệ Khai đọc Diễn văn đại lễ Phật đản

Tại Đại lễ, đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, ông Cao Văn Quang, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đọc thư chúc mừng Phật đản, có lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất đến Tăng Ni, Phật tử.

“Tỉnh ủy luôn trân trọng ghi nhận, biểu dương sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân, chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể Tăng, Ni và đồng bào Phật tử”, ông Cao Văn Quang nhấn mạnh.

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan đã niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, thực hiện khóa lễ tụng sám Khánh đản tại lễ đài và cử hành nghi thức Tắm Phật truyền thống kính mừng Đức Phật đản sinh.

Dịp này, Ban Trị sự tỉnh tặng căn nhà tình thương đến hộ nghèo, trị giá 80 triệu đồng và 50 suất học bổng (50 triệu đồng) cho học sinh nghèo.

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan đã niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, thực hiện khóa lễ tụng sám Khánh đản

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan đã niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, thực hiện khóa lễ tụng sám Khánh đản

Chư tôn đức thực hiện nghi thức Tắm Phật

Chư tôn đức thực hiện nghi thức Tắm Phật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày