Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp mở rộng về tổ chức Phật đản, An cư kiết hạ

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp mở rộng về tổ chức Phật đản, An cư kiết hạ
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp mở rộng về tổ chức Phật đản, An cư kiết hạ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-5, tại trụ sở chùa Tỉnh Hội (TP.Biên Hòa), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có buổi họp mở rộng triển khai kế hoạch tổ chức Phật đản, công tác An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp, phát biểu khai mạc cho biết Ban Trị sự GHPGVN Đồng Nai sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật đản 2567 thật trang nghiêm với quy mô lớn, đồng thời triển khai công tác An cư kiết hạ. Thượng tọa Trưởng ban Trị sự mong chư Tăng Ni, Phật tử, cùng các cấp lãnh đạo chung tay giúp sức, vì đây là sự kiện trọng đại của người con Phật khắp toàn cầu.

Đại đức Thích Thiện Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh báo cáo tóm tắt công tác trần thiết treo cờ, băng-rôn, banner tại cầu An Hảo - Hòa Hiệp - Bửu Hòa; 16 tiểu ban đã hoàn thành các nội dung, đặc biệt có chương trình thuyết pháp, văn nghệ, buffet chay.

Theo chương trình, sáng 20-5 (2-4-Quý Mão), chư tôn đức viếng thăm và dâng hương tại nghĩa trang thành phố, sau đó 3 đoàn đi viếng tháp Tổ chư vị tiền bối hữu công; chiều ngày 26-5 (8-4-Quý Mão), Ban Trị sự tổ chức diễu hành xe hoa với lộ trình dài 28 km, bắt đầu từ Ban Trị sự tỉnh đến Đỗ Văn Thi - cầu Hiệp Hòa - Nguyễn Thành Phương - Hà Huy Giáp - vòng xoay Biên Hùng - 30/4 - Nguyễn Ái Quốc - ngã tư Vườn Mít - vòng xoay Tân Phong - Đồng Khởi - QL1A - Phạm Văn Thuận - Trần Quốc Toản - ngã 3 An Hảo - Đặng Văn Trơn - Bùi Hữu Nghĩa - Nguyễn Tri Phương - Cách Mạng Tháng 8. Dự kiến, đoàn xe hoa có 45 chiếc, đảm bảo an ninh trật tự cũng như điều phối an toàn về mọi mặt.

Buổi họp của Ban Trị sự tỉnh

Buổi họp của Ban Trị sự tỉnh

Dự kiến, sáng 27-5 (9-4-Quý Mão), chính thức cử hành Đại lễ Phật đản tại trụ sở Ban Trị Sự tỉnh, dự kiến hơn 2.000 người tham dự.

Đại diện Ban Trị sự 11 huyện thị thành cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị, ấn định ngày tổ chức đại lễ. Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền cùng các nhà hảo tâm và mạnh thường quân hỗ trợ công tác an sinh xã hội, hiến máu nhân đạo, tặng nhà tình thương, tặng quà đến thương binh.

Theo kế hoạch, sáng ngày 3-6 (16-4-Quý Mão), hành giả an cư hệ phái Bắc tông và Khất sĩ tập trung tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Tỉnh Hội cử hành lễ tác pháp an cư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày