Đồng Tháp: Bổ nhiệm Đại đức Thích Chơn Trí làm trụ trì chùa Hiếu Đức

 Đại đức Thích Chơn Trí nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hiếu Đức
Đại đức Thích Chơn Trí nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hiếu Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-8, Ban Trị sự GHPGVN H.Tân Hồng (Đồng Tháp) tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Chơn Trí đảm nhiệm trụ trì chùa Hiếu Đức, xã Tân Hộ Cơ, H.Tân Hồng.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh, tham dự buổi lễ

Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Thiện Liêm, Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự H.Tân Hồng phát biểu khai mạc.

Theo Quyết định số 06/QĐ-BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, do Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự tỉnh ấn ký ngày 28-2-2024, chính thức bổ nhiệm Đại đức Thích Chơn Trí đảm nhiệm chức vụ trụ trì chùa Hiếu Đức.

Đại đức Thích Chơn Trí tân trụ trì dâng lời phát nguyện

Đại đức Thích Chơn Trí tân trụ trì dâng lời phát nguyện

Được biết, Đại đức Thích Chơn Trí, thế danh Võ Minh Phong, sinh năm 1983, sau khi tốt nghiệp tại Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp khóa 7; năm 2018, Đại đức về chùa Hiếu Đức trông coi các công tác Phật sự tại địa phương, đồng thời được tín nhiệm tham gia vào Ban Trị sự Phật giáo H.Tân Hồng nhiệm kỳ IX.

Đại đức tân trụ trì đối trước Ban Trị sự huyện, Ban Trị sự tỉnh hứa thực hiện đúng chức năng, vai trò của vị trụ trì đúng với Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự T.Ư GHPGVN và pháp luật Nhà nước.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban đạo từ

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban đạo từ

Đại lao chư tôn đức chứng minh, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban đạo từ khuyến tấn Đại đức tân trụ trì bồ-đề tâm kiên cố, dũng mãnh trên con đường tu học, giải thoát; khi nhận nhiệm vụ trụ trì phải nỗ lực làm tròn trách nhiệm của mình, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày