Đồng Tháp: Bổ nhiệm Hòa thượng Thích Hoằng Tri trụ trì chùa An Long

Hòa thượng Thích Chơn Minh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa An Long đến Hòa thượng Thích Hoằng Tri
Hòa thượng Thích Chơn Minh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa An Long đến Hòa thượng Thích Hoằng Tri
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 2-12 (9-11-Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò đã công bố quyết định bổ nhiệm Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa An Long (xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò).
Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ có chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng Minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Đồng Tháp, tỉnh An Giang; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, huyện Lấp Vò và đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, huyện và xã Mỹ An Hưng A, Mỹ An Hưng B…

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Huệ Thủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò phát biểu khai mạc. Đại đức Thích Chí Thiện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đọc quyết định bổ nhiệm Hòa thượng Thích Hoằng Tri (thế danh Lê Anh Tiến, sinh năm 1952) chính thức trụ trì chùa An Long, tọa lạc tại xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tọa Thích Huệ Thủ tặng hoa chúc mừng Hòa thượng tân trụ trì chùa An Long

Thượng tọa Thích Huệ Thủ tặng hoa chúc mừng Hòa thượng tân trụ trì chùa An Long

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Hòa thượng Thích Chơn Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự tỉnh trao giấy quyết định bổ nhiệm đến Hòa thượng tân trụ trì.

Sau khi nhận quyết định, Hòa thượng Thích Hoằng Tri cùng môn hạ đệ tử đối trước chư tôn đức dâng lời phát nguyện, tri ân đến chư tôn đức giáo phẩm, nguyện dấn thân thừa hành Phật sự, không ngại gian lao khó nhọc để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

“Nơi nào chúng con có duyên tiếp nhận, chúng con sẽ đem lời giáo huấn của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - bổn sư của chúng con để kiến tạo đời sống tâm linh thực tu, thực hành với việc ăn chay, niệm Phật, tụng kinh”, Hòa thượng Thích Hoằng Tri phát nguyện.

Hòa thượng Thích Hoằng Tri dâng lời phát nguyện

Hòa thượng Thích Hoằng Tri dâng lời phát nguyện

Đạo từ tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp bày tỏ niềm hoan hỷ khi Hòa thượng tân trụ trì đảm đương công tác Phật sự tại chùa An Long.

“Nơi đây là quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhị Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Tông phong tổ đình Vạn Đức tiếp nhận chùa An Long đã làm nên một dấu ấn rất lớn tại mảnh đất nơi này.”, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.

Ngài tin tưởng rằng với năng lực và trí tuệ của Hòa thượng tân trụ trì, ngôi chùa An Long sẽ phát triển và trở thành một đạo tràng tu học trang nghiêm trong ngôi nhà chung của Phật giáo tỉnh Đồng Tháp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang ban đạo từ

Được biết, vào khoảng năm 1815 chùa An Long sơ khai là một am tu. Năm 1890, Hòa thượng Nguyên Trực tiếp nhận và chính thức kiến thiết xây dựng đạo tràng lấy tên là An Long. Chùa An Long đã trải qua hơn một thế kỷ thăng trầm với nhiều đời trụ trì. Năm 1974, cố Hòa thượng Thích Phước Lạc chính thức được bổ nhiệm trụ trì chùa An Long cho đến ngày viên tịch (9-11-Kỷ Hợi).

Sau đó, trong tình Linh Sơn pháp lữ, các vị tiền bối tại chùa An Long cũng là hàng đệ tử cầu pháp học đạo với Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, nên hàng môn hạ pháp quyến đã nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Hoằng Tri hiện đang là Tông trưởng tông phong tổ đình Vạn Đức về quản lý, đảm đương Phật sự, tiếp nối tâm nguyện xiển dương đạo pháp của các bậc tôn túc tiền nhiệm.

Buổi lễ diễn ra nhân lễ húy kỵ lần thứ I cố Hòa thượng Thích Phước Lạc

Buổi lễ diễn ra nhân lễ húy kỵ lần thứ I cố Hòa thượng Thích Phước Lạc

Dịp này, chư tôn Giáo phẩm các cấp Giáo hội đã đối trước Giác linh đài cố Hòa thượng Thích Phước Lạc dâng hương tưởng niệm nhân ngày huý kỵ lần thứ I của cố Hòa thượng nguyên trụ trì chùa An Long.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày