Đồng Tháp: Bổ nhiệm trụ trì chùa Kim Huê

Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Kim Huê cho Thượng tọa Thích Thiện Lâm
Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Kim Huê cho Thượng tọa Thích Thiện Lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Sáng 24-2, tại chùa Kim Huê (TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), Ban Trị sự GHPGVN TP.Sa Đéc đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Thượng tọa Thích Thiện Lâm.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Chơn Tâm tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Kim Huê cho Thượng tọa Thích Thiện Lâm.

Tại đây, Thượng tọa Thích Thiện Lâm phát nguyện lấy Giới - Định - Tuệ để trang nghiêm tự thân; tận lực, tận tâm phụng sự Đạo pháp - Dân tộc; làm tròn bổn phận đệ tử Phật, sứ giả Như Lai - hướng dẫn Phật tử tu hành đúng theo Hiến chương Giáo hội, luật pháp Nhà nước hiện hành; kiến tạo đời sống tâm linh trong tinh thần “tốt đời đẹp đạo”.

Hòa thượng Thích Thiện An - viện chủ chùa Kim Huê đã trao y bát truyền thừa tổ đình cho tân trụ trì.

Trong lời huấn từ, Hòa thượng gửi gắm niềm hy vọng, với năng lực của Thượng tọa Thích Thiện Lâm sẽ giúp cho ngôi Tam bảo Kim Huê được hưng thạnh hơn.

Hòa thượng Thích Thiện An - viện chủ chùa Kim Huê đã trao y bát truyền thừa tổ đình cho tân trụ trì

Hòa thượng Thích Thiện An - viện chủ chùa Kim Huê đã trao y bát truyền thừa tổ đình cho tân trụ trì

Lễ húy kỵ lần thứ 65 ngày viên tịch của Hòa thượng Tuyên Luật sư Thích Chánh Quả diễn ra sau đó, trong tinh thần tri ân và báo ân của hàng môn đồ pháp quyến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày