Đồng Tháp: Các tổ chức, cá nhân làm từ thiện

GNO - Ngày 28-10, tại Văn phòng BTS GHPGVN TP.Sa Đéc - chùa Phước Hưng,  BTS Phật giáo TP phối hợp Phòng khám Đa khoa Nhân Trang (TP.HCM) khám bệnh và tặng quà cho các cụ già tại địa bàn thành phố.

_MG_0333.JPG
Khám bệnh cho người già khó khăn tại Văn phòng BTS GHPGVN TP.Sa Đéc

Được sự hướng dẫn ĐĐ.Thích Chơn Trí, Trưởng BTS GHPGVN TP.Sa Đéc phối hợp bác sĩ Trần Thanh Nhân, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Nhân Trang, đoàn đã khám bệnh và tặng quà tại chùa Phước Hưng cho 200 cụ già.

Tổng trị giá chuyến từ thiện hơn 60 triệu đồng.

T.Huệ Nghiêm

* Ngày 28-10, ĐĐ.Thích Chơn Trí, trụ trì chùa Hiếu Đức (X.Tân Hộ Cơ, H.Tân Hồng), Bộ đội Đồn Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cùng các mạnh thường quân đã tổ chức cứu trợ kịp thời 100 phần quà gồm: gạo, mì và đồ dùng thiết yếu trong gia đình… cho 100 hộ nghèo vùng biên giới xã Thông Bình, huyện Tân Hồng.

Cuu tro qua cho ho ngheo vung bien  xa Thong Binh.jpg

Kịp thời 100 phần quà đến 100 hộ khó khăn

Mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Tổng trị giá quà trên 30 triệu đồng, do ĐĐ.Thích Chơn Trí vận động hỗ trợ.

Trần Trọng Trung

* UBND xã Tân Phú Trung (H.Châu Thành) vừa tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Thủy Lợi ở ấp Tân Quới.

h.jpg

Khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Thủy Lợi, ở ấp Tân Quới

Kết cấu cầu với chiều dài 21m, mặt rộng 3,5m, tải trọng 2,5 tấn, với tổng kinh phí trên 105 triệu đồng. Nguồn kinh phí vận động mạnh thường quân TP.HCM hỗ trợ 55 triệu đồng, còn lại do do ngân sách xã cùng bà con nhân dân địa phương đóng góp. Chiếc cầu do Đội thi công cầu đường từ thiện Sáu Kiệt thuộc Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường TP.Sa Đéc thực hiện với gần 300 ngày công lao động.

Trước đó, tại xã Tân Phú Trung diễn ra lễ khởi công xây dựng cầu Hai Hoàng, tuyến kênh Bà Thậm, xã Tân Phú Trung, được xây dựng mới bằng bê-tông cốt thép, dài 26 mét, mặt rộng 4 mét. Dự kiến, tổng kinh phí xây dựng 450 triệu đồng.

Trần Thắng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Thông tin hàng ngày