Đồng Tháp: Đạo tràng chùa Cao Minh, Hưng Thiền ra hạ

GNO - Sáng qua, 14-8 (12-7-Bính Thân), BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ bế giảng khóa an cư kiết hạ tại chùa Cao Minh (TP.Cao Lãnh).
IMG_7979.JPG
Toàn cảnh buổi lễ mãn hạ tại chùa Cao Minh

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Thiện An, Thành viên HĐCM; HT.Thích Nhật Quang Chứng minh BTS; HT.Thích Thiện Huệ, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; đại diện chư tôn đức BTS Đồng Tháp, chư tôn đức Tăng Ni 12 BTS, Tăng Ni trụ trì, chư hành giả an cư và Phật tử.

Ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện các cấp chính quyền tỉnh và chính quyền sở tại.

IMG_7984.JPG


Chư hành giả tham dự buổi lễ

IMG_8004.JPG

IMG_8005.JPG
Trao bằng tuyên dương công đức và bằng khen

Buổi lễ mở đầu với phần phát biểu khai mạc của HT.Thích Chơn Thành, Thiền chủ hạ trường; tiếp đó ĐĐ.Thích Thiện Quý, Thư ký - báo cáo tổng kết công tác 3 tháng an cư. Theo báo cáo, trường hạ đã cung thỉnh chư tôn đức Giảng sư trình bày nhiều môn học giáo lý căn bản đến hành giả an cư.

ĐĐ.Thích Chơn Tâm thay mặt BTC tuyên đọc danh sách tuyên dương công đức đạo tràng chùa Cao Minh - tặng bằng khen cho chư hành giả đạt thành tích tốt trong tu học và tặng nhiều ghi nhận công đức cho Phật tử ngoại hộ trong 3 tháng.

IMG_8019.JPG


Chư hành giả tác bạch khánh tuế chư tôn đức chứng minh

Ban đạo từ trong buổi lễ, HT.Thích Thiện Huệ đã sách tấn chư hành giả - tán thán hành giả đã hoàn thành khóa an cư, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục sống theo tinh thần an cư - tiếp tục học hỏi, trau dồi giới-định-tuệ...

* Chiều cùng ngày, đạo tràng an cư kiết hạ chùa Hưng Thiền (H.Cao Lãnh) tổ chức bế giảng khóa An cư - dành cho 304 hành giả nội tự.

Tại buổi lễ, HT.Thích Phước Đức đọc diễn văn khai mạc lễ tạ pháp - tự tứ của đạo tràng chùa Hưng Thiền. SC.Thích nữ Như Lan báo cáo thành quả của 3 tháng an cư tại đạo tràng

IMG_8032.JPG


Chư tôn đức chứng minh lễ mãn hạ tại chùa Hưng Thiền

Ông Võ Tuấn Lộc Anh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh chúc mừng Ban Chỉ đạo các đạo tràng an cư kiết hạ đã tổ chức thành công các đạo tràng an cư kiết hạ trong đó có đạo tràng chùa Hưng Thiền.

HT.Thích Thiện Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo an cư, sách tấn 303 hành giả: hãy luôn giữ gìn giới luật, phát huy sở học sở tu, áp dụng thực tập cho sinh hoạt hằng ngày trong ngôi nhà Chánh pháp.

IMG_8059.JPG
Tuyên dương công đức HT.Thích Phước Đức

IMG_8055.JPG
Trên 300 hành giả Ni an cư tại đạo tràng Hưng Thiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày