Đồng Tháp: Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Tặng Bằng khen đến tập thể, cá nhân xuất sắc
Tặng Bằng khen đến tập thể, cá nhân xuất sắc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-1, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2022 tại chùa Bửu Quang (phường 1, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp).
Ban chứng minh, chủ tọa đoàn hội nghị

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn hội nghị

Chứng minh hội nghị có Hòa thượng Thích Thiện An, Hòa thượng Thích Nhật Quang, đồng thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Phước Thông, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư vị trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đại diện 12 Ban Trị sự Phật giáo huyện, thành phố trực thuộc Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đồng tham dự.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Hữu Thời, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Võ Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Thường Trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Châu Văn Tài, Trưởng phòng Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng, ban, ngành... của tỉnh, TP.Sa Đéc và địa phương sở tại.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm qua, Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều thành quả Phật sự nổi bật như: tổ chức thành công Đại giới đàn Từ Nhơn, Đại lễ Phật đản năm 2021, tổ chức khóa An cư kiết hạ cho Tăng Ni tu tập trong khuôn khổ nội bộ, thực hiện đúng tinh thần phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2021, tổng kết hoạt động từ thiện của Ban Trị sự huyện, thành phố và các cơ sở tự viện trên 58 tỷ đồng.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng chư tôn đức Tăng, Ni Phật giáo tỉnh Đồng Tháp được tấn phong Giáo phẩm

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng chư tôn đức Tăng, Ni Phật giáo tỉnh Đồng Tháp được tấn phong Giáo phẩm

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp khen thưởng cho tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và 2 cá nhân (Hòa thượng Thích Chơn Minh và Ni trưởng Thích nữ Như Trung) đã có đóng góp tích cực trong công tác Phật sự tại tỉnh nhà và trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng đã trao quyết định và hoa chúc mừng đến chư tôn đức Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm năm 2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày