Đồng Tháp: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Huệ (TP.Sa Đéc)

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Huệ đến Ni sư Thích nữ Như Huệ
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Huệ đến Ni sư Thích nữ Như Huệ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-10, tại chùa Phước Huệ (phường 1, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp), Ban Trị sự GHPGVN TP.Sa Đéc đã long trọng tổ chức lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Ni sư Thích nữ Như Huệ.

Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; đại diện Ban Trị sự Phật giáo TP.Sa Đéc; chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố; đại diện lãnh đạo, các ban ngành tỉnh Đồng Tháp, TP.Sa Đéc, địa phương sở tại và đông đảo Phật tử.

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Sau phần phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Chơn Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Sa Đéc, Thượng tọa Thích Minh Sơn, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp thừa ủy nhiệm của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự đã công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Huệ cho Ni sư Thích nữ Như Huệ.

Ni sư Thích nữ Như Huệ dâng lời phát nguyện

Ni sư Thích nữ Như Huệ dâng lời phát nguyện

Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Như Huệ đã phát nguyện lấy Giới - Định - Tuệ để trang nghiêm tự thân; tận lực, tận tâm phụng sự Đạo pháp - Dân tộc; làm tròn bổn phận đệ tử Phật, sứ giả Như Lai “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bản hoài”; xứng đáng là bậc mô phạm để hướng dẫn các tín đồ Phật tử tại địa phương tu học theo Chánh pháp; kiến tạo đời sống tâm linh “Tốt đời đẹp đạo”.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã có lời chúc mừng Ni sư Thích nữ Như Huệ chính thức đảm nhiệm trụ trì chùa Phước Huệ. Thượng tọa mong rằng, Ni sư phải phát huy năng lực tâm linh trong đời sống của mình, tạo ảnh hưởng tốt đến mọi người bằng thân giáo, khẩu giáo, ý giáo, làm tròn trách nhiệm Giáo hội và Thầy tổ giao phó; giữ gìn mạng mạch Phật pháp, hoàn thành sứ mệnh trụ trì.

Thượng tọa cũng hy vọng nhân dân Phật tử tại địa phương sẽ một lòng hộ trì Chánh pháp, xứng đáng là người Phật tử thuần thành, nhiệt tâm ủng hộ Ni sư tân trụ trì xây dựng đạo tràng ngày một trang nghiêm, tốt đẹp.

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Như Hoa

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Như Hoa

Dịp này, Ni sư Thích nữ Như Huệ cùng môn đồ pháp quyến cũng đã trang nghiêm thiết lễ trai Tăng cúng dường chư tôn giáo phẩm nhân lễ tưởng niệm lần thứ 33 của cố Ni trưởng Thích nữ Như Hoa, tiền nhiệm trụ trì chùa Phước Huệ viên tịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày