Thanh Hóa: Lễ bổ nhiệm trụ trì, khởi công xây dựng chùa Phú Chung (TP.Sầm Sơn)

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Đại đức Thích Nguyên Khanh, tân trụ trì chùa Phú Chung
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Đại đức Thích Nguyên Khanh, tân trụ trì chùa Phú Chung
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-10, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và khởi công xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Phú Chung (TP.Sầm Sơn).
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa; các sở, ban ngành của tỉnh, TP.Sầm Sơn và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Nguyên Phong, Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã thông qua quyết định của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Phú Chung (Đồng Bông tự) cho Đại đức Thích Nguyên Khanh, sinh năm 1989, tu học tại chùa Đại Bi (TP.Thanh Hóa).

Đại đức Thích Nguyên Phong đọc quyết định bổ nhiệm

Đại đức Thích Nguyên Phong đọc quyết định bổ nhiệm

Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì, Đại đức Thích Nguyên Khanh đã dâng lời phát nguyện sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, làm tròn bổn phận của người tu sĩ dưới dự lãnh đạo của Giáo hội; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, đúng với phương châm của GHPGVN “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Thượng tọa Thích Tâm Định trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phú Chung đến Đại đức Thích Nguyên Khanh

Thượng tọa Thích Tâm Định trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phú Chung đến Đại đức Thích Nguyên Khanh

Đại đức Thích Tâm Hiền, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã có lời huấn từ, nhắc nhở và mong muốn đệ tử của mình là Đại đức tân trụ trì hãy tận tâm, tận lực vận dụng trí tuệ, công đức tu học của chính mình, kết hợp với trình độ kiến thức hiện có để tiếp tục kế thừa, phát triển sự nghiệp Phật sự mà Thầy Tổ và tông phong đã tin tưởng giao phó.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã sách tấn Đại đức tân trụ trì nghiêm trì giới luật của người xuất gia, tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm mà chư tôn thiền đức đã giao phó, hướng dẫn đạo tràng Phật tử địa phương tinh tấn tu tập theo đúng chánh pháp.

Chính thức khởi công xây dựng đại hùng bảo điện chùa Phú Chung
Chính thức khởi công xây dựng đại hùng bảo điện chùa Phú Chung

Trong khuôn khổ chương trình, chư tôn đức Tăng Ni chứng minh cũng đã chú nguyện đặt đá xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Phú Chung, cầu nguyện nơi đây sớm hoàn thành ngôi Tam bảo trang nghiêm để có nơi tu tập cho chư Tăng, Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày