Bình Phước: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì, khánh thành ngôi bảo điện chùa Tường Vân

Tặng hoa chúc mừng Sư cô Thích nữ Chúc Phượng, tân trụ trì chùa Tường Vân
Tặng hoa chúc mừng Sư cô Thích nữ Chúc Phượng, tân trụ trì chùa Tường Vân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-10, tại chùa Tường Vân (xã An Phú, huyện Hớn Quản) diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Sư cô Thích nữ Chúc Phượng và khánh thành ngôi bảo điện chùa Tường Vân.
Chư tôn đức trong nghi thức chào Quốc kỳ Đạo kỳ

Chư tôn đức trong nghi thức chào Quốc kỳ Đạo kỳ

Chứng minh, tham dự có Hoà thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín, đồng thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Hoà thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương; cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TPHCM; Thượng toạ Thích Tỉnh Cường, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Phân ban Ni giới tỉnh, các tỉnh thành lân cận; đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương sở tại.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Sư cô Thích nữ Chúc Phượng đã khởi công xây dựng toàn bộ công trình, sau ba năm xây dựng đến nay chùa đã hoàn thành tất cả các hạng mục với tổng kinh phí xây dựng trên 15 tỷ đồng. Nguồn kinh phí xây dựng do Ni sư Thích nữ Chúc Tường, trụ trì chùa Kiều Đàm (Q.9, TP.HCM) cùng các mạnh thường quân và Sư cô Thích nữ Chúc Phượng, tân trụ trì chùa Tường Vân đã vận động.

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Thượng tọa Thích Tỉnh Cường tán thán công đức của sư cô tân trụ trì và mạnh thường quân cũng như Ni sư Thích nữ Chúc Tường là pháp tỷ của sư cô tân trụ trì đã ủng hộ kinh phí xây dựng công trình chùa Tường Vân được khang trang. Thượng toạ cũng có lời sách tấn đến sư cô tân trụ trì về nhiệm vụ của một người trụ trì phải hoàn thành tất cả các sứ mạng mà GHPGVN, GHPGVN tỉnh Bình Phước, huyện Hớn Quản giao phó.

Thượng tọa Thích Tỉnh Cường trao quyết định bổ nhiệm đến Sư cô Thích nữ Chúc Phượng

Thượng tọa Thích Tỉnh Cường trao quyết định bổ nhiệm đến Sư cô Thích nữ Chúc Phượng

Sau phần hành chánh, chư tôn giáo phẩm chứng minh và các cấp lãnh đạo đã cắt băng khánh thành ngôi chánh điện chùa Tường Vân, nghi thức sái tịnh được diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày