Đồng Tháp: Lễ dâng pháp y cúng dường tại tịnh xá Ngọc Chiếu nhân mùa Vu lan - Báo hiếu

Phật tử tịnh xá Ngọc Chiếu nhiễu pháp y
Phật tử tịnh xá Ngọc Chiếu nhiễu pháp y
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-8, Thượng tọa Thích Huệ Thủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò, trụ trì tịnh xá Ngọc Chiếu đã trang nghiêm tổ chức lễ dâng pháp y cúng dường chư tôn đức Tăng Ni nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Giác Tuỳ, Hòa thượng Thích Giác Mỹ, Hòa thượng Thích Giác Điệp, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò; chư tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; chư Tăng Ni trụ trì và Phật tử các tự viện, tịnh xá; đại diện lãnh đạo chính quyền huyện và địa phương sở tại.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Mở đầu buổi lễ, các em Phật tử tịnh xá Ngọc Chiếu đã dâng hoa cúng dường và cài hoa hồng lên chư tôn đức Tăng Ni nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

Các Phật tử cũng đã nhiễu pháp y quanh tịnh xá và thành kính dâng cúng y ca-sa mừng khánh tuế chư tôn đức tăng thêm tuổi đạo.

Phật tử thành kính dâng cúng pháp y
Phật tử thành kính dâng cúng pháp y

Được biết, trước đó, tịnh xá Ngọc Chiếu cũng đã phát 200 phần quà cho những gia đình chính sách, hộ nghèo, người gia neo đơn tại xã Định Yên với tổng kinh phí là 60 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày