Đồng Tháp: Phật giáo huyện Cao Lãnh, Tháp Mười, Thanh Bình và Tam Nông tổ chức Đại lễ Phật đản

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-5, tại chùa Bửu Lâm (chùa Tổ), xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, Ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh trang trọng tổ chức lễ đài tập trung Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.
Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi lễ
Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu và các Phật tử đã cung kính lắng nghe Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN, Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN và Ý nghĩa Đại lễ Phật Đản của Trung ương Giáo hội.

Chư Tăng và đại biểu dâng hương cúng dường
Chư Tăng và đại biểu dâng hương cúng dường

Mừng ngày Phật đản sanh, chư Tăng và đại biểu đã dâng hương cúng dường, thực hiện nghi thức Tắm Phật và thả chim bồ câu với ước vọng thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp thành kính cử hành nghi thức Tắm Phật
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp thành kính cử hành nghi thức Tắm Phật

Như vậy, sau hai năm phải tạm dừng nghi lễ cộng đồng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Phật giáo huyện Cao Lãnh đã diễn ra trong niềm hoan hỷ của những người con Phật.

Chư tôn đức và đại biểu chính quyền cùng thả chim bồ câu gửi theo ước vọng hòa bình
Chư tôn đức và đại biểu chính quyền cùng thả chim bồ câu gửi theo ước vọng hòa bình

* Chiều 10-5, Ban Trị sự GHPGVN huyện Tháp Mười kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Thanh Lập (xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười).

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Chơn Minh cùng chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, tụng bài sám Khánh đản và cử hành nghi thức Tắm Phật truyền thống.

Niêm hương bạch Phật
Niêm hương bạch Phật

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện Tháp Mười đã phát 100 phần quà cho những hộ nghèo trong huyện với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Tặng quà đến bà con nghèo tại huyện Tháp Mười
Tặng quà đến bà con nghèo tại huyện Tháp Mười

* Ngày 11-5, tại chùa Long Sơn, Ban Trị sự GHPGVN huyện Thanh Bình đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.

Tại lễ đài, chư tôn đức cùng đại chúng đã niệm Phật cầu gia hộ, tụng kinh Khánh đản và cử hành nghi thức Tắm Phật truyền thống.

Cử hành nghi thức Tắm Phật

Cử hành nghi thức Tắm Phật

* Chiều 11-5, Ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Nông cũng đã trang nghiêm cử hành lễ Kính mừng Phật đản tại chùa Quê Hương (xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp).

Lễ Kính mừng Phật đản của Phật giáo huyện Tam Nông được tổ chức tại chùa Quê Hương

Lễ Kính mừng Phật đản của Phật giáo huyện Tam Nông được tổ chức tại chùa Quê Hương

Lãnh đạo huyện Tam Nông tặng hoa chúc mừng
Lãnh đạo huyện Tam Nông tặng hoa chúc mừng
Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cử hành nghi thức Tắm Phật truyền thống
Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cử hành nghi thức Tắm Phật truyền thống

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày