Đồng Tháp: Phật giáo huyện Lấp Vò cúng dường các trường hạ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 17-6, Ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò và chư Tăng Ni trụ trì, Phật tử các cơ sở tự viện trong huyện đã đến thăm, cúng dường các trường hạ trong tỉnh và chùa Sơn Thắng (Trường Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long) nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Ba tháng An cư kiết hạ là thời điểm chư Tăng, Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ. Đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia gieo duyên lành với Tam bảo, vun trồng phước điền.

Đoàn dâng hương đảnh lễ Tam bảo

Đoàn dâng hương đảnh lễ Tam bảo

Dịp này, đoàn đã đến các trường hạ: chùa Phước Hưng, chùa Phước Huệ (TP.Sa Đéc); chùa Giác Tôn (huyện Châu Thành); chùa Thanh Lương, chùa Hưng Thiên (huyện Cao Lãnh) và chùa Sơn Thắng (TP.Vĩnh Long).

Tại mỗi điểm đến, đoàn đã dâng hương, đảnh lễ Tam bảo, tác pháp cúng dường đến chư tôn đức và các hành giả an cư.

Đông đảo Phật tử tham gia chuyến cúng dường các trường hạ do Ban Trị sự Phật giáo huyện Lấp Vò tổ chức

Đông đảo Phật tử tham gia chuyến cúng dường các trường hạ do Ban Trị sự Phật giáo huyện Lấp Vò tổ chức

Tiếp đoàn, đại diện Ban Chức sự các trường hạ cảm niệm công đức của chư Tăng Ni cùng các Phật tử đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các hành giả an tâm tu học trong mùa An cư kiết hạ này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày