Đức Dalai Lama hoằng pháp tại Mexico

Đức Dalai Lama tại Mexico
Đức Dalai Lama tại Mexico

GNO - Đức Dalai Lama nói với người dân Mexico hôm thứ Bảy (12-10) rằng Kitô hữu và Phật tử giáo đồng nhất trong việc theo đuổi mục đích về hạnh phúc của con người.

Cả hai tôn giáo đều thúc đẩy "tình yêu, lòng từ bi và kỷ luật tự giác" dẫn đến hạnh phúc, Đức Dalai Lama nói với thính chúng khoảng 3.000 người.

Hơn 90% trong 118 triệu người Mexico theo Công giáo.

Chuyến đi của Đức Dalai Lama, bắt đầu từ thứ Sáu (11-10), đánh dấu lần thứ tư đến Mexico, nơi có khoảng 5.000 Phật tử. Ngài sẽ rời khỏi Mexico vào hôm thứ Tư (16-10).

Diễn viên người Mỹ Richard Gere đã tham gia sự kiện, được bắt đầu bằng một chương trình âm nhạc Tây Tạng và được tổ chức tại một trung tâm giải trí ở phía bắc thành phố Mexico.

Bất kể là có bao nhiêu người trong sự hiện diện của Đức Dalai Lama, Gere cho biết, "một điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra".

"Tôi không phải là một ngôi sao điện ảnh, tôi chỉ là một học trò như bạn", Gere, 64 tuổi, cho biết khi nói về nỗ lực vận động của mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày