Đức Pháp chủ GHPGVN khai đạo giới tử các hệ phái trong Đại giới đàn Thanh Kiểm

Ban Kiến đàn và chư tôn đức cầu thỉnh Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Tuyên Luật sư Đại giới đàn Thanh Kiểm khai đạo giới tử - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Ban Kiến đàn và chư tôn đức cầu thỉnh Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Tuyên Luật sư Đại giới đàn Thanh Kiểm khai đạo giới tử - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 5-8-Bính Ngọ (15-9-2026), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Tuyên Luật sư Đại giới đàn Thanh Kiểm theo lời thỉnh cầu của Ban Kiến đàn, đã quang lâm Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng, TP.HCM), để khai đạo giới tử.
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm tác bạch cầu thỉnh Đức Pháp chủ, Tuyên Luật sư khai đạo giới tử

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm tác bạch cầu thỉnh Đức Pháp chủ, Tuyên Luật sư khai đạo giới tử

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Kiến đàn; cùng chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Thanh Phong và chư tôn đức trong Ban Kiến đàn đã tác bạch, cung thỉnh Đại lão Hòa thượng Tuyên Luật sư thăng tòa có lời giáo giới đến các giới tử phát tâm thọ giới tại Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Hiện diện tại Lễ cung thỉnh Đức Pháp chủ còn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị giáo phẩm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Ban Kiến đàn.

Cung thỉnh Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN, Tuyên Luật sư Đại giới đàn quang lâm

Cung thỉnh Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN, Tuyên Luật sư Đại giới đàn quang lâm

Đáp lại lời cầu thỉnh, Đức Pháp chủ đã khai đạo cho các giới tử các truyền thống, hệ phái trong ngôi nhà Giáo hội. Ngài nhắc tầm quan trọng của giới luật trong đời sống tâm linh của người đệ tử Phật, qua việc Đức Thế Tôn trước khi nhập Niết-bàn đã di giáo cho tứ chúng cần phải lấy giới luật làm thầy, nương theo giới luật để tu học.

Ngài cũng nêu ý nghĩa của việc tổ chức Đại giới đàn trong việc duy trì mạng mạch Phật pháp và nhắc nhở các giới tử phải trân trọng nhân duyên thù thắng đó để không bỏ mất cơ hội được làm người, gặp Phật pháp, nên cần tinh tấn khép mình sống trọn vẹn trong Chánh pháp nhằm thành tựu đạo nghiệp.

Cung thỉnh Đức Pháp chủ, Tuyên Luật sư Đại giới đàn Thanh Kiểm thăng tòa khai đạo giới tử

Cung thỉnh Đức Pháp chủ, Tuyên Luật sư Đại giới đàn Thanh Kiểm thăng tòa khai đạo giới tử

Đức Pháp chủ chia sẻ về ý nghĩa “trường tuyển người làm Phật” (Tuyển Phật trường) của Đại giới đàn, và khuyến tấn tất cả giới tử phải ý thức được ý nghĩa thâm sâu của Tăng sự này.

“Giới tử phải có sự chí thành cần cầu thì mới có thể đắc giới. Cùng với đó, phải phát Bồ-đề tâm, phát đại nguyện giáo hóa chúng sanh. Khi đã phát tâm sẽ được chư Phật và Bồ-tát hộ niệm, từ đó mới có đủ nội lực vượt thắng chướng duyên. Đặc biệt, sống trong ngũ trược ác thế này, nếu không có Bồ-đề tâm kiên cố, chư Phật không hộ niệm sẽ không thể vượt qua chướng duyên mà thành tựu đạo nghiệp, giữ gìn Chánh pháp.”, Đại lão Hòa thượng Tuyên luật sư khai thị.

Đại lão Hòa thượng Tuyên Luật sư khuyến tấn các giới tử

Đại lão Hòa thượng Tuyên Luật sư khuyến tấn các giới tử

Ngài nhắc nhở sau khi đã được truyền trao giới pháp, không có nghĩa là đã hoàn tất. Đức Pháp chủ nhấn mạnh: “Giới pháp đã được nhận lãnh, lòng sẽ thanh tịnh, giới thể tròn đầy thì dù chướng duyên có vây bủa cũng phải kiên cố, tâm không thay đổi. Nếu không vững tâm, thì chủng tử Bồ-đề sẽ thối thất, không được chư Phật hộ niệm, chư vị hộ pháp không ủng hộ sẽ không gìn giữ được Chánh pháp. Các giới tử đã nhập ‘trường tuyển Phật’ thì phải tu học đến cuối đời, đã được trao cho giới thể phải nỗ lực giữ gìn và nuôi lớn giới thân bằng sự công phu tu tập”.

Một lòng hướng về Đức Pháp chủ, vị lãnh đạo tối cao của giáo hội về Đạo pháp và giới luật để thính pháp
Một lòng hướng về Đức Pháp chủ, vị lãnh đạo tối cao của giáo hội về Đạo pháp và giới luật để thính pháp

Theo ngài, khi các giới tử phát Bồ-đề tâm thì phiền não trần lao không tác động được, lúc đó trong lòng chỉ có Phật pháp. Người chưa thực tâm xuất gia thì sẽ không có được điều này. “Đối với người xuất gia, đời sống không có gì ngoài Phật pháp. Giữ tâm niệm như vậy thì mới thành tựu được sự nghiệp lớn, mới giúp giữ gìn Chánh pháp được cửu trụ.”, Đức Pháp chủ giáo giới.

Ngài khuyến tấn các giới tử sau khi thọ giới cần tiếp tục sự tinh tấn trong việc học và hành, nương các bậc cao tăng thạc đức để nghiên cứu giới luật một cách sâu sắc, vì không biết rõ về giới luật thì không thể hành trì đúng pháp.

Giới tử chí thành đảnh lễ và phát nguyện y giáo phụng hành

Giới tử chí thành đảnh lễ và phát nguyện y giáo phụng hành

“Người xuất gia phải luôn ý thức về bản thân mình là tu sĩ, khép mình vào giới luật mới làm nên đời sống xuất trần, còn làm chỗ tựa nương cho tứ chúng. Mong các giới tử thận trọng, giữ gìn giới luật nghiêm cẩn, phát tâm Bồ-đề kiên cố, quyết chí giữ gìn Chánh pháp để Phật pháp được cửu trụ.”, Đức Pháp chủ sách tấn các giới tử các truyền thống, hệ phái hiện diện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc là sự kiện quan trọng của GHPGVN - Ảnh: Báo Giác Ngộ

Giáo hội thông báo việc gửi lý lịch Tăng Ni nhân sự dự kiến suy tôn, suy cử, bổ nhiệm tại Đại hội X GHPGVN

GNO - Hôm nay, 15-9, thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN cho biết Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự vừa ký phát hành công văn gửi lý lịch Tăng Ni để đăng ký nhân sự dự kiến được suy tôn, suy cử, bổ nhiệm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày