Đức Pháp chủ GHPGVN: “Không sợ ác ma bên ngoài mà chỉ sợ sự giải đãi, không lo tu hành bên trong”

Chư tôn đức khánh tuế Đức Pháp chủ sau thời Bố-tát, thính giới định kỳ của chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Chư tôn đức khánh tuế Đức Pháp chủ sau thời Bố-tát, thính giới định kỳ của chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là lời huấn thị của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trong đạo từ sau Lễ Bố-tát của chư Tăng thuộc Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM sáng nay, 14-11-Giáp Thìn (2024), tại Việt Nam Quốc Tự.

Sau thời Bố-tát, nghe giới, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đại diện tác bạch tri ân Đức Pháp chủ, bậc Chứng minh đạo sư của Phật giáo TP.HCM nhân dịp khánh tuế của ngài.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đại vị tác bạch tri ân Đức Pháp chủ, bậc Chứng minh đạo sư của Giáo hội TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang đại vị tác bạch tri ân Đức Pháp chủ, bậc Chứng minh đạo sư của Giáo hội TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đạo từ, Đức Pháp chủ GHPGVN bày tỏ niềm hoan hỷ khi thấy chư Tăng vẫn giữ nếp sống thiền gia, tuân thủ giới luật, tập trung Bố-tát, thính giới theo quy định của Luật Phật chế đối với người xuất gia đã thọ giới Tỳ-kheo.

Ngài cũng hoan hỷ khi Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM duy trì và tổ chức Tuần huân tu, để cùng sống chung tu học, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm hành đạo, cập nhật các quy định mới về pháp luật liên quan tới tôn giáo…

“Không có gì quan trọng và tốt đẹp hơn tinh thần tu học để giữ vững Chánh kiến, qua đó nhận thức đúng về mọi việc theo lời Phật dạy. Có Chánh kiến thì sẽ không lo lắng trước các hiện tượng trong đời sống xã hội.”, ngài lưu ý cho chư Tăng.

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN luôn tham dự các kỳ Bố-tát chung với chư Tăng - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN luôn tham dự các kỳ Bố-tát chung với chư Tăng - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ cũng cho biết với người tu hành và hành đạo thì không sợ ác ma bên ngoài phá hoại, mà điều đáng sợ là mỗi Tăng Ni, Phật tử giải đãi, biếng nhác, không lo học tập Phật pháp, không chịu thực hành lời Phật dạy, không ý thức giữ gìn Giới luật.

Được biết, mỗi năm Đức Pháp chủ đều có mùa tu Gia Hạnh Phổ Hiền 21 ngày. Năm nay, mùa tu Gia Hạnh sẽ bắt đầu sau ngày rằm tháng 11 ÂL (15-12-2024), kéo dài 21 ngày.

Sau lễ khánh tuế, Đức Pháp chủ cùng với chư Tăng đảnh lễ chư Phật, lịch đại Tổ sư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Sau lễ khánh tuế, Đức Pháp chủ cùng với chư Tăng đảnh lễ chư Phật, lịch đại Tổ sư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Trong thời gian của mùa tu Gia Hạnh, ngài sẽ hạn chế tối đa các việc tiếp xúc bên ngoài, chuyên tâm hành trì theo thời khóa nghiêm mật.

Đây là nếp sống được ngài duy trì mấy mươi năm qua, không gián đoạn. Ngài cũng đã hướng dẫn cho các Phật tử thuộc Đạo tràng Pháp Hoa thực hành, với 3 thời khóa mỗi ngày: Trì tụng Bổn môn Pháp hoa vào 6g sáng và 6g chiều, lễ sám hối Hồng danh vào 4g30 mỗi ngày trong 2 tuần đầu; tuần thứ 3 thay Bổn môn Pháp hoa bằng kinh Bát Đại nhân giác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1292 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo Nam Phi: Quá trình chuyển đổi từ tôn giáo nhập cư đến một phần của xã hội đa văn hóa

GNO - Tuy chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ từ cuối thế kỷ XX, nhưng Phật giáo Nam Phi đã trải qua một hành trình dài với nhiều thăng trầm. Từ những dấu chân ban đầu với các nhà truyền giáo và thương nhân châu Á, Phật giáo dần hình thành và phát triển trong một xã hội đa sắc tộc và đa văn hóa.
Các diễn giả tham gia Đối thoại toàn cầu - Bodh Gaya lần thứ 7 tại hội trường Nalanda thuộc Trung tâm Quốc tế Tiến sĩ Ambedkar

Ấn Độ: Đối thoại toàn cầu Bodh Gaya lần thứ 7

GNO - Trong hai ngày 29 và 30-3-2025, tại New Delhi, Hội Deshkal kết hợp với Hội đồng các vấn đề thế giới Ấn Độ (Indian Council of World Affairs) đã tổ chức Đối thoại toàn cầu - Bodh Gaya lần thứ 7 tại hội trường Nalanda thuộc Trung tâm Quốc tế Tiến sĩ Ambedkar.

Thông tin hàng ngày