Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm truyền giới tại Đại giới đàn Trí Hải (Nam Định)

Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN ở ngôi vị Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn Trí Hải do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định tổ chức tại Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường, TP.Nam Định - Ảnh: Tuấn Anh/BGN
Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN ở ngôi vị Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn Trí Hải do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định tổ chức tại Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường, TP.Nam Định - Ảnh: Tuấn Anh/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 7-5 (18-3-Quý Mão), Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường - TP.Nam Định, tỉnh Nam Định - nơi tổ chức Đại giới đàn Trí Hải Phật lịch 2566 (2023).

Bản tin truyền hình do Giác Ngộ TV thuộc Báo Giác Ngộ thực hiện

Đại giới đàn Trí Hải do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định tổ chức từ ngày 30-4 đến 9-5-2023 (11-3 đến 19-3-Quý Mão) tại Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường.

Cung nghinh Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường tại TP.Nam Định

Cung nghinh Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường tại TP.Nam Định

Theo đó, từ ngày 30-4, các giới tử và nghiệp sư tập trung về Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường học tập quy củ, lễ nghi và thực hành sám pháp; nghe chư tôn đức giáo giới theo truyền thống và quy định trong Đại giới đàn ở các tỉnh miền Bắc.

Tối 7-5, sau khi cung thỉnh tôn ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải và hữu nhiễu trong khuôn viên Tăng-già-lam, chư vị nghiệp sư Tăng, Ni và các giới tử tuần tự đảnh lễ Hội đồng Giới sư; các Giới sư Ni đảnh lễ chư Giới sư Tăng, tuyên bảng cung an chức sự, chư tôn đức Tăng Ni nhị bộ đảnh lễ Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN.

Cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng

Cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng

Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Hải cung thỉnh Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng vào ngôi vị Hoà thượng Đàn đầu đàn giới Tỷ-khiêu; Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm làm Yết-ma, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu làm Giáo thụ cùng 7 vị Tôn chứng Tăng-già.

Đàn giới Sa-di cung thỉnh Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu làm Hoà thượng Đàn đầu; Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm làm Yết-ma; Hoà thượng Thích Quảng Hà làm Giáo thụ, cùng chư vị Tôn chứng Tăng-già.

Chư vị Giới sư đảnh lễ Đức Pháp chủ GHPGVN

Chư vị Giới sư đảnh lễ Đức Pháp chủ GHPGVN

Đàn giới Tỷ-khiêu-ni, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Hiền làm Hoà thượng Đàn đầu; Yết-ma là Ni trưởng Thích Đàm Hiếu; Ni trưởng Thích Đàm Viên làm Giáo thụ; cùng chư vị Tôn chứng y cứ theo luật.

Hội đồng Giới sư Tăng, Ni, các nghiệp sư Tăng và Ni cùng toàn thể giới tử vân tập lên chánh điện bạch Phật, lễ Tổ và sau đó về Tổ đường lắng nghe giáo giới của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Lễ Phật, trình Tổ

Lễ Phật, trình Tổ

Theo đó, ngài nói về căn lành của người Phật tử, nhấn mạnh đến điều cốt yếu của người xuất gia là giữ gìn tịnh giới đã được thọ nhận, đồng thời phải nỗ lực thực hành thiền định, phát sinh trí tuệ, dự phần vào dòng thánh.

Đức Pháp chủ GHPGVN nhắc lại đạo nghiệp của Đại lão Hoà thượng Thích Trí Hải, bậc cao Tăng của Phật giáo Việt Nam mà Đại giới đàn vinh dự lấy làm tôn hiệu. Trong hoàn cảnh rất khó khăn của đất nước, Đại lão Hoà thượng vẫn một lòng tu tập, chấn hưng Phật giáo, để lại di sản lớn vô giá cho Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.

“Ngài là viên ngọc ma-ni của Phật giáo, cùng với các bậc cao Tăng đã kiến tạo nên nền tảng cho Phật giáo Việt Nam mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng”, Đức Pháp chủ nhận định và đồng thời khuyến tấn các giới tử hãy nỗ lực học tập, noi theo tấm gương sáng của Đại lão Hoà thượng Thích Trí Hải để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Được biết, có 51 giới tử đủ điều kiện được tuyển chọn thọ giới tại Đại giới đàn Trí Hải năm 2023, trong đó có 9 giới tử thọ Tỷ-khiêu, 12 giới tử thọ Tỷ-khiêu-ni.

Ngày 8-5, tại các giới trường riêng biệt, Hội đồng Thập sư Tăng, Ni đã đăng đàn truyền giới cho các giới tử; các nghiệp sư và giới tử lễ hai Hội đồng Giới sư, cùng Hội đồng Giới sư Tăng, Ni nhị bộ lễ Phật, tạ Tổ theo nghi thức truyền thống về giới đàn ở miền Bắc.

Xem thêm hình ảnh về Đại giới đàn Trí Hải tổ chức ở Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường, tỉnh Nam Định TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày