Đức Pháp chủ GHPGVN sách tấn Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa nhân ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch)

Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Đạo tràng Pháp Hoa tại chùa Huê Nghiêm (P.An Khánh, TP.HCM) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Đạo tràng Pháp Hoa tại chùa Huê Nghiêm (P.An Khánh, TP.HCM) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, mùng 10-3-Bính Ngọ (26-4-2026), tại chùa Huê Nghiêm (P.An Khánh, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã có thời pháp thoại sách tấn Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa trong ngày tu học an lạc.
Đức Pháp chủ quang lâm trực tiếp khai thị cho Phật tử tham dự

Đức Pháp chủ quang lâm trực tiếp khai thị cho Phật tử tham dự

Theo đó, sau khi đạo tràng đã cùng nhau ôn lại lời dạy của Đức Pháp chủ qua video pháp thoại "Sự mầu nhiệm khi có niềm tin Tam bảo và giữ 5 giới", đại chúng được diện kiến và lắng nghe những lời khai thị trực tiếp từ Đại lão Hòa thượng - vị thầy sáng lập Đạo tràng Pháp Hoa.

Nhắc nhở đại chúng nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), Đức Pháp chủ khơi gợi sự hồi tưởng về cội nguồn lịch sử của dân tộc. Từ đó, ngài liên hệ đến giáo lý quán "pháp giới tánh" mà Đức Phật đã dạy.

Đại lão Hòa thượng nhấn mạnh: “Trên thực tế, đời sống luôn luân chuyển tùy theo hoàn cảnh xã hội, nhưng 'tánh' của các pháp thì ngàn năm trước hay ngàn năm sau vẫn không hề thay đổi. Mọi sự vận động của hoàn cảnh hay tâm tưởng đều tuân theo nghiệp và tâm của mỗi người, đúng với lý 'nhất thiết duy tâm tạo'”.

Đức Pháp chủ khai thị đến toàn thể Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa

Đức Pháp chủ khai thị đến toàn thể Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa

Giảng giải về lộ trình tu tập, ngài nêu lộ trình tu tập biểu hiện qua Thập pháp giới, bao gồm Lục phàm và Tứ thánh và chỉ ra nguyên nhân của khổ đau do sự ham muốn tột độ xuất phát từ động cơ là tham lam, sân hận và si mê; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tu tập để chuyển hóa các nghiệp xấu trong đời sống hàng ngày.

Khép lại thời pháp thoại ngắn nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Đại lão Hòa thượng sách tấn toàn thể Phật tử hãy luôn hướng tâm về Tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các bậc tiền nhân đã hy sinh để xây dựng và bảo vệ nền hòa bình độc lập cho đất nước; nỗ lực thực hành lời dạy của Đức Phật và chư Tổ sư để có được sự an lạc, giải thoát trong cuộc sống này.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Đông đảo Phật tử các giới đến chùa Huê Nghiêm nghe Đức Pháp chủ khai thị nhân Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 Âm lịch
Đông đảo Phật tử các giới đến chùa Huê Nghiêm nghe Đức Pháp chủ khai thị nhân Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 Âm lịch

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Dâng hoa đăng

Tổng thống Hàn Quốc: “Giữa mọi biến động của thời cuộc, ngọn đèn của các ngôi chùa vẫn chưa bao giờ tắt”

GNO - Đặc biệt, vào ngày Phật đản năm nay, trong bối cảnh Hàn Quốc đối mặt với nhiều thách thức về an sinh xã hội, Tổng thống Lee Jae Myung đã có bài phát biểu đáng chú ý, mang đậm tính nhân văn và định hướng chính sách rõ ràng, góp phần nhấn mạnh vai trò của các giá trị Phật giáo trong đời sống xã hội đương đại.
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1334 - 2026) Chị Đoàn Thị Xuân Tươi thường trú tại số 111, đường 53, tổ 6 - Điện Biên Phủ, khu phố Ninh An, P.Bình Minh, tỉnh Tây Ninh có con là Lê Công Phúc Hưng, sinh năm 2024 hiện đang bị bệnh ung thư.
Báo Giác Ngộ số 1356: Nơi bình yên giữa nhịp sống hối hả

Báo Giác Ngộ số 1356: Nơi bình yên giữa nhịp sống hối hả

GNO - Là nhận định của những người con Phật tu học tại gia khi cuối tuần được trở về Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Cơ sở II, xã Bình Lợi) để tham dự khóa tu Ngày an lạc. Mời bạn đọc cùng theo dõi qua bài ghi nhận của phóng viên Như Danh, đăng trên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ số 1356, ra ngày 12-6.

Thông tin hàng ngày