Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ IX

Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ
Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-7, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 long trọng diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, với 800 đại biểu chính thức, khách mời lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP.Hà Nội, chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ và chư vị Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự chứng minh Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội sáng 6-7

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ và chư vị Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự chứng minh Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội sáng 6-7

Đạo từ tại Đại hội đại biểu GHPGVN TP.Hà Nội lần thứ IX, phiên toàn thể sáng 6-7-2022, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN nhắc lại đường hướng và tâm nguyện chuyển giao trách nhiệm của các bậc trưởng thượng thời chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

Đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ GHPGVN cho biết trước khi đến dự Đại hội, ngài đã đến chùa Quán Sứ lễ Phật, lễ Tổ, kết nối tâm linh, lắng nghe trong tâm và hồi tưởng lại những lời di huấn của tiền nhân về khát vọng thống nhất đất nước, thống nhất các tổ chức, hệ phái Phật giáo, để tiến đến thống nhất GHPGVN.

Đại biểu tham dự trong Đại hội phiên toàn thể sáng 6-7

Đại biểu tham dự trong Đại hội phiên toàn thể sáng 6-7

Theo đó, ngài chia sẻ ấn tượng sâu đậm với những lần được gặp gỡ các ngài Trí Hải, Trí Độ và chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội các thời kỳ.

Qua sự trình bày của Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Tổ chức Đại hội về công tác nhân sự sau ngày làm việc đầu tiên của Đại hội hôm 5-7, Đức Quyền Pháp chủ tán thán Phật giáo Hà Nội đã quyết tâm và làm được công việc chọn người giới thiệu để Đại hội suy cử tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 với tiêu chí trẻ hoá, chú trọng năng lực đạo hạnh và trình độ học vấn thế học cũng như Phật giáo.

Quang cảnh hội trường

Quang cảnh hội trường

“Trước Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ IX, tôi muốn thay lời chư vị tiền bối nhắn nhủ đến Tăng Ni thế hệ trẻ hôm nay. Phật giáo Thủ đô có những điều đặc biệt, Đức Đệ nhất, Đệ nhị và Đệ tam Pháp chủ GHPGVN sinh thời luôn điều hành Phật sự và quan tâm đến sinh mệnh của Phật giáo. Quan trọng nhất là Phật giáo ở Thủ đô, ở Thủ đô có vững mạnh thì Phật giáo cả nước mới vững mạnh. Đó là những tâm huyết của các ngài còn mãi trong tâm của chúng ta. Đó là kim chỉ nam để Phật giáo Thủ đô hướng đến phát triển hơn nữa, quan trọng nhất là biết vận dụng ý tưởng, kỳ vọng của các ngài đã đề ra là trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo Giáo hội. Điều này, Phật giáo Thủ đô đã làm được, nhân sự lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ mới không ai quá 70 tuổi, nhân sự đạo hạnh, có trình độ, năng lực”, Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN nhắn nhủ.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa Đại hội

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa Đại hội

Ngài đề nghị Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố khác cần quan tâm thêm một tiêu chí nữa, đó là cần phân công chức danh theo hướng chuyên môn hoá, chọn người có năng lực giới thiệu đảm nhiệm các lĩnh vực đặc thù của Giáo hội, phù hợp với yêu cầu của thời đại.

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN cho rằng đã qua giai đoạn tập hợp nhân sự trong tinh thần quy tụ, phân công theo mô hình cơ cấu cho đủ thành phần, lúc này chính là giai đoạn cần quan tâm tới chất lượng nhân sự để chấn chỉnh và thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo, đem lại hiệu quả thực sự cho các chương trình hoạt động của Giáo hội.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đáp từ cùng hội chúng "Y giáo phụng hành" sau khi đón nhận đạo từ của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đáp từ cùng hội chúng "Y giáo phụng hành" sau khi đón nhận đạo từ của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN

Ngài nhấn mạnh tới thế mạnh của sức trẻ được rèn luyện, đào tạo, có đạo hạnh năng lực, vững chuyên môn, "làm được điều đó thì không có việc gì khó mà không thực hiện được", Trưởng lão Hoà thượng nói.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

GNO - Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng khoa Phật học từ xa - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, trụ trì chùa Thiên Quang (TP.HCM) chia sẻ cùng Podcast: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ là sự chuẩn mực, luôn chú trọng chất lượng nội dung tin, bài. 
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1330 - 2025) Chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1971, tạm trú tại 231/41B Bình Tiên, P.Bình Tiên (TP.HCM) bị phát hiện K ác tính sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Học viên Lưu Hoàng Nhân trình bày đề tài nghiên cứu

Học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ với đề tài nghiên cứu về Giác Ngộ online

GNO - Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 29-12, học viên cao học Lưu Hoàng Nhân đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Báo chí học với đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của báo điện tử Giác Ngộ online đối với nhận thức và thực hành tôn giáo của công chúng Phật giáo”.

Thông tin hàng ngày