Dừng hoạt động Ban Trị sự cấp huyện từ 1-7; chỉ định chức danh chủ chốt Ban Trị sự tỉnh, thành sau sáp nhập

Hội nghị kỳ 5 - khóa IX của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN diễn ra tại thiền viện Quảng Đức, TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Hội nghị kỳ 5 - khóa IX của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN diễn ra tại thiền viện Quảng Đức, TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là những nội dung đề cập trong Nghị quyết số 253/NQ-HĐTS vừa được thông qua tại buổi làm việc chiều nay, 6-6-2025, của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, diễn ra ở Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự - TP.HCM.

Theo đó, tại điểm 5, 6 và 7 của Nghị quyết số 253/NQ-HĐTS có nội dung:

Hội nghị thống nhất dừng hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện từ ngày 1-7-2025; chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Trị sự cấp huyện cho Ban Trị sự cấp tỉnh thực hiện; nghiên cứu mô hình Ban Đại diện (không phải cấp hành chính) để giữ mối liên hệ với các cơ sở tự viện trên địa bàn.

Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện từ ngày 1-7-2025 chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Trị sự cấp huyện cho Ban Trị sự cấp tỉnh thực hiện.

Liên quan tới việc các chức danh chủ chốt của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố, nghị quyết nêu: “Hội nghị nhất trí căn cứ vào Điều 23 Hiến chương GHPGVN, giao cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chỉ định các chức danh chủ chốt của Ban Trị sự gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, Chánh Thư ký của các Ban Trị sự tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập.

Về việc đặt trụ sở, Hội nghị thống nhất việc lựa chọn địa điểm đặt trụ sở của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tiễn của từng địa phương; do Ban Trị sự mới sau khi sáp nhập quyết định; ưu tiên các cơ sở tự viện ở nơi mà các tỉnh, thành phố mới sáp nhập đặt trung tâm chính trị - hành chính.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, khóa IX được tổ chức vào ngày 6-6-2025 tại Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM) để sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2025 và thảo luận chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2025 của GHPGVN.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chỉ định các chức danh chủ chốt của Ban Trị sự gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, Chánh Thư ký của các Ban Trị sự tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập.

Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực, chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tham dự và phát biểu với hội nghị.

Hội nghị làm việc trong 1 ngày, sau khi nghe Ban Thư ký trình bày báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2025, chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2025 của Giáo hội; tổng kết đánh giá công tác tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM.

Đặc biệt trong hội nghị lần này, hội nghị đã thảo luận về dự thảo đề án sáp nhập, tinh gọn, giải thể chấm dứt hoạt động tổ chức tôn giáo trực thuộc của hệ thống hành chính GHPGVN.

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất các nội dung trong nghị quyết được thông qua chiều cùng ngày với 12 điểm quan trọng, định hướng và chỉ đạo hoạt động Phật sự của Giáo hội sắp tới, phù hợp với yêu cầu đổi mới của đất nước.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đường dẫn sau:

Nghị quyết 253 Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ngày 06.6.2025_0001.pdf

Bình luận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Công, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8

Hòa thượng Thích Huệ Công: Các vị Đại diện Phật giáo liên phường, xã cần có kỹ năng hành chánh điện tử

GNO - Đó là ý kiến của Hòa thượng Thích Huệ Công, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Trị sự Q.8 chia sẻ với Báo Giác Ngộ liên quan đến việc công cử chư tôn đức trong Ban Trị sự tỉnh, thành phố làm đại diện giữ mối liên hệ công tác với các cơ sở tự viện và chính quyền địa phương.
Hòa thượng Thích Duy Trấn

Cần số hóa và tạo dữ liệu số ngay sau khi sáp nhập tỉnh, thành để quản lý Tăng Ni, tự viện

GNO - Từ ngày 1-7-2025, cả nước sẽ vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thay đổi này không chỉ tác động đến bộ máy Nhà nước mà còn mở ra nhiều suy tư, trăn trở nơi chư tôn đức Tăng Ni về sự thích nghi và phát triển của Giáo hội trong lần đổi mới mang tính lịch sử này của đất nước.
Ảnh minh họa

Có phải con đang buồn trong chính gia đình của mình?

GNO - Có những đứa trẻ sinh ra trong điều kiện đầy đủ. Nhà có xe hơi, phòng riêng, đồ chơi cao cấp, tủ lạnh luôn đầy đồ ăn, lịch học thêm kín mít từ sáng đến tối. Cha mẹ bận rộn, tất bật làm việc và luôn nhắc đi nhắc lại: “Tất cả là vì tương lai của con”.
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng công đức và kỷ niệm chương ghi nhận sự đóng góp của chư Tăng Ni, Phật tử các Ban Trị sự huyện, thành phố trực thuộc

Đồng Tháp: Dừng hoạt động hành chính Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

GNO - Sáng 28-6, tại chùa Hoa Lâm (TP.Cao Lãnh), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 256/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, liên quan đến việc dừng hoạt động hành chính của Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

Thông tin hàng ngày