Gần 1.000 Tăng, Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM được tiêm mũi 2 vắc-xin Covid-19

Gần 1.000 Tăng, Ni sinh được tiêm vắc-xin mũi 2-Ảnh: SC.N Bảo
Gần 1.000 Tăng, Ni sinh được tiêm vắc-xin mũi 2-Ảnh: SC.N Bảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 2-10, được sự chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Hội đồng Điều hành Học viện kết hợp với Ủy ban Nhân dân xã Lê Minh Xuân đã tổ chức tiêm mũi 2 vắc-xin Covid-19.

Ngoài việc lên kế hoạch giảng dạy học tập, chăm lo cho đời sống sinh hoạt nội trú, Hội đồng Điều hành Học viện luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe cho Tăng, Ni sinh. Ban Y tế của Học viện luôn luôn tích cực trực, tặng thuốc và khám chữa bệnh cho Tăng, Ni sinh luôn nhanh chóng kịp thời 24/24.

Các Tăng, Ni sinh được khám sàn lọc, đo huyết áp kiểm tra sức khỏe

Các Tăng, Ni sinh được khám sàn lọc, đo huyết áp kiểm tra sức khỏe

Với số lượng Tăng, Ni sinh đang tu học nội trú đông, Ban Quản viện đã liên hệ với chính quyền địa phương tạo điều kiện Tăng Ni sinh viên các khóa được tiêm chủng khuyến cáo của cơ quan y tế.

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng ban Quản viện Ni cho biết theo sự chỉ đạo của Hòa thượng Viện trưởng, Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện đã phổ biến cập nhật những thông tin phòng, chống dịch đến toàn thể Tăng Ni đang nội trú tại cơ sở 2 và chùa Thanh Tâm.

Nhân viên y tế thực hiện tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 cho các Tăng sinh

Nhân viên y tế thực hiện tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 cho các Tăng sinh

Ni sư còn thông tin thêm, trong suốt thời gian diễn ra đại dịch đợt thứ 4, Ban Quản viện đã bảo đảm việc cấm túc an cư tu học, đồng thời thực hiện các chương trình thiện nguyện như tặng quà đến bà con khó khăn ở các khu phong tỏa, nấu cơm chay tặng lực lượng tuyến đầu, hiến máu nhân đạo...

Các Ni sinh được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19

Các Ni sinh được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19

Do tình hình dich bệnh tại TP.HCM mới kiểm soát, bước đầu triển khai và mở cửa hoạt động lại, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã chỉ đạo các khoa và các khóa, năm học mới vẫn tiến hành dạy học trực tuyến từ ngày 20-9 cho đến khi có những thông báo mới.

Trước đó, Hội đồng Điều hành Học viện đã tạo điều kiện để chư Tăng Ni Hội đồng Điều hành, các khoa và văn phòng, giảng viên Học viện được tiêm chủng đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày