Gần 1,9 tỷ đồng cứu trợ 3 tỉnh miền Trung

(GNO-Bình Phước): Chiều 26-10, tại thị xã Đồng Xoài, Ban TTXH T.Ư kết hợp BTS THPG Bình Phước và Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức lễ ra quân cứu trợ đồng bào miền Trung. Chư tôn đức Tăng Ni BTS, Hội Doanh nghiệp nữ, Hội Doanh nghiệp trẻ Bình Phước, chính quyền địa phương đã đến dự.

Theo đó, Ban TTXH T.Ư sẽ đi thăm và cứu trợ 3 tỉnh miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình với 4.400 phần quà, mỗi phần trị giá 380.000 đồng. Tổng trị giá 1,887 triệu đồng.

WAH.JPG

Trong đó, Ban TTXH PG Bình Phước đóng góp 550 phần, trị giá 539,5 triệu; Phân ban Đặc trách Ni giới Cần Thơ 300 phần trị giá 111 triệu; Ban TTXH PG Tiền Giang 300 phần; Ban TTXH PG Bà Rịa-Vũng Tàu 600 phần trị giá 220,8 triệu; Ban TTXHPG Long An 150 phong bì trị giá 30 triệu; SC.TN Huệ Đức, tu viện Quan Âm (Q.Phú Nhuận) 700 phần trị giá 292,6 triệu … Tổng cộng 13 đơn vị, cá nhân ủng hộ 4.400 phần quà. Ngày 26-10, toàn bộ số hàng này đã được chuyển theo đường tàu hỏa Bắc Nam gởi đến đồng bào các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Ngày 28-10, đoàn đến Quảng Bình thăm và tặng 1.800 phần quà cho dân nghèo tại 10 xã thuộc các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngày 29-10, đoàn đến Hà Tĩnh tặng 2.200 phần tại một số xã thuộc các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và Can Lộc. Ngày 30-10, đoàn tiếp tục tặng 400 phần còn lại cho đồng bào Nghệ An. Quà gồm mùng, mền, 10kg gạo, 1 thùng mì, thuốc tây, 200.000 đồng và các nhu yếu phẩm khác.

Tham gia đoàn từ thiện có quý Ni sư TN.Huệ Từ, Phó ban TTXH T.Ư; TN.Nhựt Khương, TN.Tịnh Nghiêm, TN.Như Như cùng chư tôn đức BTS THPG Bình Phước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày