Gần 200 Tăng Ni Bố-tát tại tổ đình Phổ Quang và Kim Sơn

Chư hành giả Tăng chụp ảnh lưu niệm sau Lễ Bố-tát
Chư hành giả Tăng chụp ảnh lưu niệm sau Lễ Bố-tát
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-6 (nhuận) năm Ất Tỵ (25-7-2025), chư Tăng trên địa bàn các phường Phú Nhuận, Đức Nhuận và Cầu Kiệu (TP.HCM) đã vân tập tổ đình Phổ Quang để cử hành Lễ Bố-tát, thính giới và sinh hoạt Tăng sự kỳ 3 trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569.
Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật
Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật

Trong không khí trang nghiêm, chư hành giả đã đảnh lễ chư vị Tổ sư tại tổ đường, sau đó vân tập chánh điện cử hành Lễ Bố-tát định kỳ.

Buổi lễ được cử hành với các nghi thức: niêm hương bạch Phật, lễ Tam bảo, phát lồ sám hối, tụng giới theo truyền thống thiền môn.

Đại đức Thích Minh Phước báo cáo túc số hành giả hiện diện
Đại đức Thích Minh Phước báo cáo túc số hành giả hiện diện

Trước đại chúng, Đại đức Thích Minh Phước đã tác bạch, báo cáo túc số hành giả hiện diện. Đại chúng cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát. Qua đó, chư Tăng đồng ôn lại giới luật, tự soi rọi bản thân, tăng trưởng phạm hạnh và giữ gìn sự thanh tịnh, hòa hợp trong Tăng đoàn.

Sau Lễ Bố-tát, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, trụ trì tổ đình Phổ Quang đã có lời sách tấn chư hành giả an cư. Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc liễm thân tâm, trau dồi đạo hạnh trong ba tháng hạ: “Chư hành giả cần lấy giới luật làm nền tảng, lấy tinh tấn làm phương châm để tu tập, làm hành trang cho con đường hoằng hóa lợi sanh”.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ

Dịp này, Đại đức Thích Minh Phước đã thông qua quyết định công cử đại diện liên phường Cầu Kiệu, Phú Nhuận và Đức Nhuận làm cầu nối các Phật sự của địa phương với Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; sau đó, chư Tăng đã có buổi sinh hoạt Tăng sự, trao đổi và thống nhất các hoạt động Phật sự tại địa phương trong thời gian tới.

* Tại hạ trường tổ đình Kim Sơn, 92 hành giả Ni an cư tại chỗ cũng đã trang nghiêm vân tập, đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối và thính giới chung.

Ni chúng cung thỉnh Ni sư Thích nữ Lệ Thuận, trụ trì kiêm Hóa chủ trường hạ Kim Sơn, đăng đàn thuyết giới. Buổi lễ diễn ra trong không khí thanh tịnh, thể hiện tinh thần lục hòa cộng trụ và sự nghiêm túc trong pháp học, pháp hành của chư Ni trong mùa hạ.

Chư Ni thính giới tại trường hạ Kim Sơn
Chư Ni thính giới tại trường hạ Kim Sơn

Theo chương trình đã thống nhất, kỳ Bố-tát lần thứ 4 sẽ được tổ chức vào ngày 15-6 (nhuận) năm Ất Tỵ tại tổ đình Quán Thế Âm (P.Đức Nhuận) dành cho chư Tăng. Chư Ni tiếp tục vân tập tại tổ đình Kim Sơn để Bố-tát và thính giới theo định kỳ.

Mỗi kỳ Bố-tát trong mùa an cư là dịp để hàng Tăng Ni ôn tụng giới luật, thanh tịnh thân tâm, duy trì sự hòa hợp nội bộ và làm nền tảng cho sự hưng long Phật pháp trong cộng đồng xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày