Gần 3.000 Phật tử dự Hội thi Giáo lý cấp Thành phố

GNO - Sáng nay, 1-12, tại 3 điểm thi, không khí hân hoan, háo hức của 2.828 Phật tử thuộc các quận huyện đã vượt qua kỳ thi cấp quận huyện, chính thức hòa mình vào không khí hân hoan của Hội thi Giáo lý cấp Thành phố, do Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM phối hợp tổ chức.


Xem video ghi nhận Hội thi do nhóm PV Giác Ngộ TV thực hiện

Tại 3 cụm thi (Việt Nam Quốc Tự, Trường Trung cấp Phật học TP.HCM và Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM), 2.828 Phật tử - thí sinh tham gia hội thi giáo lý cấp Thành phố làm bài thi gồm 80 câu trắc nghiệm, 4 câu hỏi và 1 bài tự luận.

Thí sinh thi tại 3 cum thi đồng loạt thi trong vòng 120 phút, trong đó phần thi trắc nghiệm trong 50 phút; 4 câu hỏi và bài luận ngắn trong 70 phút.

Tại VIỆT NAM QUỐC TỰ

1.JPG

Điểm thi Việt Nam Quốc Tự (cụm 1) - Ảnh: HD

Tại Việt Nam Quốc Tự - cụm 1 (số 242-244 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM), 940 Phật tử - thí sinh đã vượt qua kỳ thi giáo lý cấp quận huyện của 5 quận gồm: Q.3, Q.5, Q.6, Q.10 và Q.11 tham gia hội thi cấp Thành phố.

Không khí hội thi tại đây diễn ra nghiêm túc, các Phật tử được bố trí thi trong hội trường chính và trước sảnh của hội trường chính Việt Nam Quốc Tự.

Danh (8).JPG

Thí sinh tại Việt Nam Quốc Tự trong tinh thần háo hức trước giờ thi - Ảnh: Như Danh

Danh (4).JPG
TT.Thích Nhật Hỷ phát biểu khai mạc hội thi
- Ảnh: Như Danh

Đúng 8 giờ, TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP, đồng Trưởng ban Tổ chức hội thi đã quang lâm phòng thi.

TT.Thích Nhật Hỷ phát biểu khai mạc hội thi; TT.Thích Thiện Quý, thay mặt chư tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo TP phát biểu khuyến tấn thí sinh làm bài thi nghiêm túc, an tâm làm bài thi.

Danh (7).JPG

TT.Thích Thiện Quý phát biểu khuyến tấn thí sinh tham gia hội thi cấp Thành Phố - Ảnh: Như Danh

4vn.JPG
Chư tôn đức kiểm tra niêm phong đề thi - Ảnh: Như Danh

ANHDieu (5).JPG
Trước giờ chính thức diễn ra hội thi giáo lý cấp Thành phố - Ảnh: HD

ANHDieu (4).JPG
Tại hội trường chính Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: HD

Danh (9).JPG
Phát đề thi đến thí sinh
- Ảnh: Như Danh

Danh (15).JPG
Phật tử làm bài thi trong 120 phút
- Ảnh: Như Danh

ANHDieu (2).JPG
Phật tử nghiêm túc làm bài thi tại cụm 1 - Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: HD

ANHDieu (6).JPG
Thí sinh thuộc 5 quận: Q.3, Q.5, Q.6, Q.10 và Q.11 dự thi tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: HD


Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TP.HCM

Theo ghi nhận của phóng viên Giác Ngộ, tại Trường Trung cấp Phật học TP.HCM - cụm 3 (số 616 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9), các thí sinh của 8 quận gồm: Q.1 và Q.4, Q.2, Q.7, Q.8, Q.9, Q.12, Q.Thủ Đức cùng thi chung tại cụm 3.
Aanh H (2).JPG

Chư tôn đức Ban Tổ chức tại cụm 3 niệm Phật cầu gia hộ - Ảnh: Q.Hậu

Trước khi hội thi chính thức diễn ra, TT.Thích Giác Trí, UVTT BTS Phật giáo TP, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TP, Trưởng ban Tổ chức cụm 3 đã phát biểu khai mạc; ĐĐ.Thích Thiện Chơn, Phó Trưởng Thường trực Ban HDPT TP, Thư ký cụm 3 đã phổ biến nội quy phòng thi.

Thí sinh của 8 quận, huyện được phân bố ở 7 phòng thi thuộc Trường TCPH TP đã nghiêm túc làm bài thi.

Aanh H (3).JPG

TT.Thích Giác Trí phát biểu khai mạc - Ảnh: Q.Hậu

Aanh H (6).JPG
HT.Thích Huệ Cảnh, Trưởng BTS Phật giáo Q.9 phát biểu sách tấn thí sinh làm bài thi - Ảnh: Q.Hậu

Aanh H (7).JPG
Thí sinh thuộc 8 quận tham dự hội thi tại cụm 3 - Trường Trung cấp Phật học TP - Ảnh: Q.Hậu

Aanh H (5).JPG
Phật tử tham gia hội thi cấp Thành phố - Ảnh: Q.Hậu

Aanh H (10).JPG
Chư tôn đức Ban Giám thị - Ảnh: Q.Hậu

Aanh H (11).JPG
Nhiều Phật tử lớn tuổi cũng nhiệt tình tham gia hội thi - Ảnh: Q.Hậu

Aanh H (8).JPG
Không khí làm bài thi nghiêm túc tại điểm thi Trường TCPH TP - Ảnh: Q.Hậu

Tại HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VN TẠI TP.HCM

TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP, cùng chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP, Ban Tổ chức hội thi đã quang lâm Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - cơ sở 2 - cụm 2 (A13/14 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) chứng minh, khuyến tấn thí sinh tại đây.
DSC00015.JPG

Chư tôn đức BTS Phật giáo TP, Ban Tổ chức hội thi - Ảnh: Tuấn Anh

HT.Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo TP.HCM, đồng Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc hội thi giáo lý cấp Thành phố.

Tại điểm thi cụm 2 - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, các thí sinh của 8 quận, huyện gồm: Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Tân Phú, Q.Phú Nhuận, Q.Gò Vấp, H.Hóc Môn, H.Củ Chi và H.Bình Chánh thi chung.

Được biết, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ tổ chức chấm thi tập trung tại Việt Nam Quốc Tự. Sau đó, Ban Tổ chức sẽ tổng kết, công bố và phát thưởng vào ngày Chủ nhật, 12-1-2020 (18-12-Kỷ Hợi).

1a (38).JPG

Chư tôn đức Ban Tổ chức tại điểm thi Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Tuấn Anh

1a (6).JPG
Hướng dẫn thí sinh làm bài thi - Ảnh: Tuấn Anh

1a (13).JPG
Thí sinh của 8 quận, huyện gồm: Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Tân Phú, Q.Phú Nhuận, Q.Gò Vấp, H.Hóc Môn, H.Củ Chi và H.Bình Chánh thi tại cụm 2 - Ảnh: Tuấn Anh

1a (9).JPG
Thí sinh tại Học viện làm bài thi - Ảnh: Tuấn Anh

1a (27).JPG
Hơn 1.000 thí sinh tham dự hội thi giáo lý cấp Thành phố tại cụm 2 - Ảnh: Tuấn Anh

1a (8).JPG
Hội thi diễn ra nghiêm túc - Ảnh: Tuấn Anh

1a (18).JPG
Giám thị tại điểm thi Học viện - Ảnh: Tuấn Anh

1a (15).JPG
Hội thi giáo lý dành cho Phật tử thu hút gần 3.000 thí sinh - Phật tử TP.HCM dự thi - Ảnh: Tuấn Anh


Nhóm PV Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày