Gần 300 bạn trẻ về Hồng Trung Sơn tu tập

GNO - Khóa tu thiếu niên năm 2019 với chủ đề “Đóa sen tâm” từ ngày 30-5 tới 2-6 diễn ra tại chùa Hồng Trung Sơn (xã Nam Cát Tiên, H.Tân Phú, Đồng Nai) quy tụ gần 300 em ở độ tuổi 10 -15 tại địa phương và các tỉnh thành lân cận.

Ni sư trụ trì Thích nữ Hằng Liên làm trưởng ban tổ chức cùng sự hỗ trợ của chư Ni trú xứ và các Phật tử, phụ huynh có con em tham dự - các bạn đã được nhắc nhở và truyền Tam quy Ngũ giới khi đọc lời phát nguyện tu học.

htrungson 1.jpg


Các bạn nhỏ phát nguyện tu học và được làm lễ quy y Tam bảo tại khóa tu

Phần khai mạc lửa trại là vũ khúc “Dòng máu Lạc Hồng” hào hùng kết nối 300 con tim thành một tinh thần nhiệt huyết, đoàn kết, truyền cảm hứng cho các bạn.

Nội dung khóa tu diễn ra trong 4 ngày bao gồm: Tập ngồi thiền 15 phút sáng, giữa giờ và trước khi đi ngủ; tập Yoga; tập nói lời hướng thiện; học giáo lý và ngồi thiền; học kỹ năng sống; học Anh văn Phật pháp; Việt văn; Tụng kệ thân-khẩu-ý và kinh Báo hiếu; thiền hành và chương trình thể dục, văn nghệ, các trò chơi mang tính giải trí như “Rung chuông tuệ giác” (đố vui), giao lưu cùng với ca sĩ, các trò chơi tập thể (vận động và trí tuệ)…

htrungson 2.jpg
Đêm lửa trại kết nối đầy hoan hỷ

Đặc biệt là các bạn bước đầu được làm quen với khái niệm về thiền.

“Thiền Vipassana là một pháp môn sẽ mang lại những giá trị vô cùng to lớn cho những ai thực tập thiền thường xuyên, nhất là các em hiện đã, đang và sẽ sống trong thời đại 4.0”, chư Ni chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày