Gần 4 tỷ đồng trùng tu di tích chùa Tường Vân

GNO - UBND huyện Vĩnh Lộc hôm 10-10 đã phối hợp với BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và chùa Tường Vân (chùa Giáng) ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) tổ chức lễ khởi công trùng tu, tôn tạo ngôi đại hùng bảo điện di tích Quốc gia chùa Giáng.

01.jpg


Trang nghiêm lễ khởi công xây chánh điện chùa Giáng

TT.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni sư Thích Đàm Hòa, UVDK HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, viện chủ chùa Tường Vân (chùa Giáng); chư tôn đức trong BTS Phật giáo tỉnh, trụ trì các chùa trong tỉnh và đông đảo Phật tử, ngươi dân và chính quyền sở tại tham dự, chứng minh.

Tường Vân tự (hay còn gọi là chùa Giáng) là ngôi chùa cổ, nằm ở dưới chân núi Đốn Sơn thuộc địa bàn thôn Cao Mật, tổng Cao Mật, huyện Vĩnh Lộc nay.

Cách thành nhà Hồ 2,5km về phía Đông Nam, chùa được xây dựng vào thế kỷ XIV - thời Trần trên thế đất khá đặc biệt, lưng tựa vào núi Đốn Sơn, khuôn viên chùa được xây theo khuôn viên của thiền phái Trúc Lâm, làm trên lưng chừng núi có lối lên bậc, khuôn viên thấp, thoáng đãng.

Qua cổng tam quan đến nhà thờ Tổ, nhà khách, nhà điêu túc. Phía lưng chừng núi là Phật điện, nhà Mẫu.

02.jpg


Nghi thức động thổ xây dựng

Trải qua thời gian dưới sự tác động của tự nhiên, chiến tranh và con người, chùa qua nhiều lần tu sửa lại. Năm 2005 nhờ sự góp công, góp của của Tăng Ni, Phật tử và du khách thập phương trong cả nước, chùa được xây dựng khang trang hơn. Hiện nay ngôi chùa vẫn còn lưu giữ nhiều tượng Phật quý có giá trị.

Chùa Giáng được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2009. Năm 2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chủ trương cho phép trùng tu, tôn tạo ngôi chùa. Theo đó, ngôi đại hùng bảo điện được xây dựng nguyên mẫu từ nền đất cũ trên diện tích 135m2, kinh phí xây dựng gần 4 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa.

Sau khi hoàn thành, sẽ khiến cho cảnh quan di tích ngày càng khang trang hơn, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của đông đảo người dân và du khách thập phương.

Dịp này, nhà chùa cũng đã tổ chức lễ húy nhật lần thứ 30 cố Ni trưởng Đàm Khoát.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào tại thiền viện Quảng Đức

Lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào tại thiền viện Quảng Đức và chùa Phật Học Xá Lợi

GNO - Sáng 29-7 (16-6-Bính Ngọ), tại thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Trung ương Giáo hội trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm 29 năm ngày viên tịch Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào (1911-1997), bậc tôn túc lãnh đạo có nhiều công lao đối với sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, xây dựng Giáo hội và phụng sự dân tộc.

Thông tin hàng ngày