Gần 400 hành giả tham dự khóa tu đầu năm tại tu viện Khánh An

Khóa tu mở đầu bằng thời khóa thiền hành tại Tu viện Khánh An
Khóa tu mở đầu bằng thời khóa thiền hành tại Tu viện Khánh An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Khóa tu "Sống tỉnh thức" lần thứ 54 và cũng là khóa tu đầu tiên của năm Tân Sửu đã diễn ra với sự tham dự của gần 400 hành giả tại tu viện Khánh An, quận 12 (TP.HCM) vào ngày 21-3.

Khóa tu bắt đầu bằng thời khóa thiền hành vòng quanh "hồ chuyển hóa" và kết thúc tại "pháp đường thấy và biết", đại chúng đã được ôn tụng năm giới quý báu, thiền tọa tĩnh tâm 30 phút.

Gần 400 hành giả tham gia khóa tu

Gần 400 hành giả tham gia khóa tu

Trong buổi pháp thoại của khóa tu đầu năm mới, Thượng tọa Thích Trí Chơn đã giảng thời pháp với đề tài “Vượt thoát khổ vui”.

"Thầy khuyên đại chúng hãy sống một cuộc đời thật trọn vẹn, sâu sắc bằng tuệ giác đích thực của Đức Thế Tôn, biết quay về chính mình, quay về với cái chơn tâm bình lặng sáng chói nhiệm màu hiển nhiên; đặt chánh niệm trong mỗi hành động, mỗi hơi thở. Làm được điều ấy sẽ giúp con người nhận ra được giá trị đích thực của hạnh phúc, đạt tới trạng thái thanh thản an lạc của tâm thức, thoát ly mọi lo âu, căng thẳng, mệt mỏi và khổ đau", Thượng tọa Thích Trí Chơn nhắn nhủ.

Chiều cùng ngày, sau thời khoá sám hối và thiền toạ, là buổi pháp đàm giải đáp các câu hỏi của thiền sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày