GĐPT Phổ Hiền mừng sinh nhật lần thứ 50

GNO - Sáng 12-1, tại chùa Phổ Hiền (Võ Thành Trang, Q.Tân Bình, TP.HCM) GĐPT Phổ Hiền tổ chức kỷ niệm mừng chu niên 50 thành lập.

Sau phần lễ Phật, là đạo ca Phật giáo Việt Nam, nghi thức GĐPT và dâng hoa của anh chị em GĐPT Phổ Hiền.

ChunienGDPTPH (6).jpg

HT.Thích Quảng Hiển, cố vấn giáo hạnh cùng Gia trưởng Phổ Hiền,
Ban hộ tự thắp nến và cắt bánh mừng chu niên - Ảnh: Như Danh

Phần khai mạc buổi lễ của Phật tử Thị Phương - Hồ Thảo, Trưởng ban Hộ tự chùa Phổ Hiền, cho biết, từ khi thành lập đến nay GĐPT Phổ Hiền đã qua các danh xưng: Quảng Hiền, Đức Trung và Phổ Hiền. Sau đó là thắp nến và cắt bánh sinh nhật mừng chu niên.

Anh Thị Căn - Dương Hiển Thông, Liên đoàn trưởng GĐPT Phổ Hiền báo cáo sơ lược 50 năm hình thành và phát triển. Theo đó, khoảng từ năm 1958, do thời buổi chiến tranh loạn lạc, đời sống kinh tế khó khăn, từ mảnh đất Quảng Nam bà con lần lượt vào Nam lập nghiệp chọn Ngã Tư Bảy Hiền làm quê hương thứ 2.

Khi đã an cư, thì đời sống tâm linh cũng là nhu cầu thiết yếu, các anh chị rủ nhau về chùa Ấn Quang, Giác Sanh, Xá Lợi để nghe kinh học Phật. Sau mùa pháp nạn 1963 các anh chị bàn nhau về khu Bảy Hiền thành lập GĐPT với tên gọi là Quảng Hiền do anh Thị Công - Nguyễn Quyết Chiến làm Liên đoàn trưởng.

GDPT Phổ Hiền tham gia 9 lần đại hội huynh trưởng tỉnh Gia Định (1966-1982), 10 đại hội ngành Oanh vũ, năm 1966 tham dự trại họp bạn Tuyền Lâm, tham dự trại Huyền Trang  II Trung ương năm 1970…

Do số lượng huynh trưởng đông nên từ năm 1969 Ban huynh trưởng Đức Trung đã chủ động cử một số huynh trưởng đi thành lập các đơn vị GĐPT ở Tân Bình như GĐPT Đức Quán, Đức Hải, Đức Hiệp, Đức quảng, Phước Thạnh, Kim Giác. Ngoài ra GĐPT Phổ Hiền cũng tham gia rất nhiều các hoạt động từ thiện xã hội. Hiện tại GĐPT Phổ Hiền có 20 huynh trưởng, 102 đoàn sinh.

ChunienGDPTPH (10).jpg

ChunienGDPTPH (11).jpg

Trao phần thưởng đến các anh chị huynh trưởng và đoàn sinh
GĐPT Phổ Hiền những hoạt động sinh hoạt tốt - Ảnh: Như Danh

Anh Trưởng Ban hướng dẫn Phân ban GĐPT TP.HCM Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu phát biểu, tri ân đến chư tôn đức tham dự buổi lễ, anh nhắc nhở đến anh chị em “hãy thương nhau mà sống, dắt tay nhau mà đi” lý tưởng GĐPT là tu học, phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày