GĐPT TP.HCM khai mạc giải bóng đá “Cúp Thành đạo”

GNO - Sáng nay, 8-12, Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử (GĐPT) TP.HCM đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá ngành Nam 2019 tại sân bóng 367 (Q.Tân Bình, TP.HCM).
3bd.jpg
Lễ khai mạc giả bóng đá cúp Thành đạo 2019
HT.Thích Thiện Hòa, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Q.Tân Phú; ĐĐ.Thích Nhuận Từ, UVTT Ban HDPT TP.HCM; ĐĐ.Thích Nguyên Chiếu, cố vấn giáo hạnh GĐPT Kim Cang, cùng quý chư tôn đức cố vấn giáo hạnh các đơn vị trên TP; huynh trưởng cấp Tấn Thị Cư - Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Phân ban GĐPT TP.HCM cùng các anh chị thuộc Ban Hướng dẫn GĐPT TP.HCM, đại diện các nhà tài trợ, mạnh thường quân tham dự.Theo đó, Ban chỉ đạo giải thi đấu gồm 5 thành viên do huynh trưởng cấp Tấn Tâm Tưởng - Đỗ Tâm Niệm làm trưởng ban; huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Châu - Trần Duy Ý làm trưởng ban tổ chức cùng 19 thành viên.Tại buổi lễ, huynh trưởng Nguyên Châu cho biết, cúp Thành Đạo là giải bóng đá lần đầu tiên được tổ chức với mục đích giúp cho đoàn sinh, huynh trưởng các đơn vị trong TP có điều kiện rèn luyện sức khoẻ, giao lưu anh em nhà lam trên ba phương diện thể dục, trí dục và đức dục.Cầu thủ Giác Thuận đại diện 300 cầu thủ đến từ 16 đội bóng tuyên thệ sẽ thực hiện đúng những gì giải đề ra cũng như thi đấu trên tinh thần lục hoà.

1bd.jpg
Nghi lễ Sen trắng trong lễ khai mạc giải bóng đá

7bd.jpg
Ban tổ chức trao quà tri ân đến các đơn vị
- Ảnh: Ban Thông tin GĐPT TP.HCM

Phát biểu, huynh trưởng Thị Cư cho rằng, giải đấu sẽ thúc đẩy hoạt động thể thao trong GĐPT trên TP thêm phần khởi sắc và sinh động hơn, đồng thời giải sẽ là một phần trong chương trình mừng ngày vía Thành Đạo của Đức Từ phụ các năm sau này.Được biết, có 16 đội bóng từ các đơn vị trong TP.HCM được chia thành 4 bảng đấu, sẽ thi đấu vòng tròn trong 2 ngày (24-11-2019 và 8-12-2019). Lễ bế mạc cúp Thành Đạo diễn ra ngày 22-12-2019.

Bá Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 1: Giữ hồn Việt nơi đầu sóng

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 1: Giữ hồn Việt nơi đầu sóng

Có những công trình được dựng lên bằng bê tông, đá và thép. Nhưng cũng có những công trình được tạc nên từ niềm tin, tâm nguyện và trách nhiệm canh giữ bờ cõi. Những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa là một hành trình như thế, nơi gửi gắm tinh thần, là “cột mốc tâm linh” khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Định hướng mô hình cư sĩ hộ trì Chánh pháp thời hội nhập

Định hướng mô hình cư sĩ hộ trì Chánh pháp thời hội nhập

NSGN - Trong lịch sử Phật giáo, Chánh pháp chưa từng tồn tại như một thực thể tách rời khỏi đời sống xã hội. Giáo pháp được truyền thừa không chỉ nhờ sự thanh tịnh và nghiêm mật của Tăng đoàn, mà còn nhờ sự nâng đỡ bền bỉ của hàng cư sĩ.

Thông tin hàng ngày