GHPGVN đồng hành cùng tuần lễ văn hóa Ấn Độ

GNO - Theo đó, trong tuần lễ văn hóa này (từ ngày 6 đến 15-3 tới), rất nhiều hoạt động tâm linh được diễn ra. Tổ chức tại ba thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, tuần lễ văn hóa Ấn Độ sẽ một trong những chương trình thúc đẩy mối liên kết văn hóa giữa hai nước Việt - Ấn.


>>
Sắp có tuần văn hóa Ấn Độ tại VN

1 hanh y (2).jpg
Bà Preeti Saran, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam thông qua chương trình diễn ra trong
Tuần lễ văn hóa tại buổi họp báo chiều qua, 27-2, tại khách sạn Sheraton - Ảnh H.Y

Tại chùa Phổ Quang (TP.HCM), ngày 7-3, các vị sư đến từ Ấn Độ sẽ trình diễn nghi lễ tâm linh, thực hiện hình đồ Mạn-đà-la bằng cát và điêu khắc tượng trên bơ.

Ngày 8-3, dự kiến tại chùa Vĩnh Nghiêm cũng sẽ diễn ra một số hoạt động tâm linh. Song song đó, chương trình triển lãm Phật giáo “Dharam Darshan” trưng bày các tác phẩm Phật giáo thể hiện cuộc đời và giáo lý của Đức Phật sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 14-3 tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố.

Từ ngày 11 đến 15-3, hai giáo viên Yoga từ Ấn Độ sẽ có mặt tại hội trường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP giảng dạy, biểu diễn yoga miễn phí và biểu diễn múa dân gian Ấn Độ.

Lễ hội ẩm thực giới thiệu các món ăn truyền thống, đặc sắc của Ấn Độ do các đầu bếp Ấn Độ thực hiện sẽ được tổ chức tại khách sạn Sheraton từ ngày 13 đến 15-3. Tại đây còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật Mehendi (vẽ trên da).

1 hanh y (3).jpg
Chùa Vĩnh Nghiêm, dự kiến sẽ là một trong những nơi diễn ra hoạt động tâm linh của lễ hội Ấn Độ - Ảnh Bảo Toàn

Đặc biệt, ngày 12-3, những điệu múa dân gian Kalbelia được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại sẽ được biểu diễn tại hội trường Nhà hữu nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM.

Tất cả các sự kiện diễn ra đều miễn phí, trừ lễ hội ẩm thực.

Chương trình do Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM cùng Bộ Văn hóa Ấn Độ hợp tác với Bộ VH-TT&DL VN, UBND TP.HCM, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM đồng tổ chức.

Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày