GHPGVN tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khai pháp an cư

GNO - ​Sáng qua, 21-7-2015 (6-6-Ất Mùi), tại trường hạ chùa Bảo Ngạn (xã Sông Lô, TP.Việt Trì), BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức lễ khai pháp hậu an cư PL.2559 - DL.2015.

Hạ trường đã cung thỉnh HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS T.Ư GHPGVN làm ngôi Hạ chủ chứng minh.

IMG_6336 (Copy).JPG


Chư tôn đức chứng minh lễ khai pháp

Tại buổi lễ, quang lâm và chứng minh buổi lễ có ĐĐ.Thích Minh Nghiêm, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Trưởng BTC khóa an cư kiết hạ năm 2015 của PG tỉnh Phú Thọ; ĐĐ.Thích Minh Thuận, UVDK HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Chánh Duy na trường hạ chùa Bảo Ngạn; ĐĐ.Thích Minh Hải, UVTT BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Sư thầy Thích Đàm Nhã, Phó BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Phó Duy na kiêm Thủ bộ Ni chúng trường hạ chùa Bảo Ngạn cùng chư Tăng Ni tỉnh Phú Thọ, trường hạ chùa Bảo Ngạn.

Phía các quan khách có bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Quốc Trung, Phó trưởng Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng phòng An ninh Xã hội - Công an tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Nội vụ TP.Việt Trì, đại diện lãnh đạo xã Sông Lô sở tại.

IMG_6337 (Copy).JPG


Chư tôn hành giả, quan khách và Phật tử dự lễ

Hơn 5.000 Phật tử trong và ngoài tỉnh Phú Thọ hoan hỷ về tham dự lễ khai pháp. Được biết, trường hạ chùa Bảo Ngạn năm nay triển khai đầy đủ ba tạng kinh, luật, luận để giảng dạy cho hơn 81 hành giả an cư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày