GHPGVN TP.HCM tưởng niệm HT.Thích Tâm Châu

GNO - Sáng nay, 27-8 (nhằm ngày 14-7-Ất Mùi), tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10, TP.HCM, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức trang nghiêm lễ tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Tâm Châu (1921-2015), nguyên Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, Viện chủ tổ đình Từ Quang (Canada).

anh AQ.jpg

TT.Thích Thanh Phong đại diện môn đồ tứ chúng tác bạch thỉnh sư

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư giáo phẩm: HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; ban, ngành thuộc, 24 BTS GHPGVN TP.HCM, chư Tăng Ni đại diện môn đồ tứ chúng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Tại buổi lễ tưởng niệm, trước Giác linh đài cố Đại lão HT.Thích Tâm Châu, với sự xướng lễ của TT.Thích Lệ Trang, Phó ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, chư tôn giáo phẩm HĐCM, BTS GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni các tự viện TP.HCM và chư tôn đức đại diện môn đồ tứ chúng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm đã thành kính niêm hương tưởng niệm tại tổ đường Việt Nam Quốc Tự.

Chư tôn đức giáo phẩm cùng đại chúng nhất tâm, hiệp lực thực hiện khóa tụng niệm cúng dường Tam bảo, cầu nguyện Giác linh cố Đại lão HT.Thích Tâm Châu cao đăng Phật quốc.

Buổi lễ tưởng niệm thể hiện đạo tình linh sơn pháp lữ, ôn lại công hạnh của cố Đại lão Hòa thượng trong việc khai sơn Việt Nam Quốc Tự và những đóng góp quan trọng cho công cuộc đấu tranh của Phật giáo năm 1963 cầu nguyện đạo pháp trường tồn.

BToan (13).jpg

Chư tôn đức niêm hương cúng dường Giác linh cố Đại lão Hòa thượng

BToan (14).jpg
Nhất tâm cầu nguyện Giác linh Đạo lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc

Cố Đại lão HT.Thích Tâm Châu, nguyên Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, là một trong những vị có công lao trong phong trào đấu tranh của Phật giáo đòi bình đẳng tôn giáo thời chính quyền Ngô Đình Diệm tại miền Nam Việt Nam. 

Cố Đại lão Hòa thượng đã tạo dựng chùa Giác Minh, thành lập Giáo hội Tăng già Bắc Việt tại miền Nam và đảm trách chức vụ Viện chủ chùa Giác Minh kiêm Chủ tịch Giáo hội Tăng già Bắc Việt; khai sơn và đồng khai sơn nhiều ngôi chùa tại Việt Nam từ Đà Nẵng trở vào, tại Sài Gòn nhiều ngôi tự viện do Hòa thượng sáng lập như: chùa Phước Hải (quận 10); Từ Tân (Q.Tân Bình); Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận)...

Đặc biệt, năm 1964, HT.Thích Tâm Châu khai sáng ngôi Việt Nam Quốc Tự, tọa lạc trên đường Trần Quốc Toản (Sài Gòn), nay là đường 3 tháng 2, quận 10, TP.HCM. Lúc bấy giờ, ngôi chùa trực thuộc Hệ phái Bắc tông, tập họp chủ yếu Tăng Ni, Phật tử miền Bắc. Đây cũng là cơ sở Viện Đại học Phương Nam do GHPGVN thành lập và Cô nhi viện Quách Thị Trang nuôi trẻ mồ côi trước đây.

BToan (15).jpg

Chư Tăng Ni đại diện môn đồ pháp quyến cố Đại lão HT.Thích Tâm Châu

BToan (1).jpg
Chư Ni trong môn đồ đệ tử cố Đại lão Hòa thượng thành kính tưởng niệm

Năm 1975, Hòa thượng sang hành đạo tại Pháp và thành lập nhiều tự viện, tu viện tại Pháp, Úc, Hoa Kỳ, Canada. Năm 1984, Đại lão Hòa thượng thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên Thế giới và đảm trách ngôi vị Thượng thủ; năm 1989, đệ nhất thành viên Hội đồng Trưởng lão Giáo hội Tăng già Thế giới…

Được biết, cố Đại lão HT.Tâm Châu do niên cao lạp trưởng, đã thu thần thị tịch tại phương trượng tổ đình Từ Quang, thành phố Montreal, Canada vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 20-8-2015 (giờ Canada, nhằm ngày 7-7-Ất Mùi). Trụ thế: 95 năm, hạ lạp: 74 năm.

8 giờ, hôm nay, ngày 26-8-2015, Ban Tổ chức lễ tang cử hành lễ truy niệm và lễ trà-tỳ tại thành phố Montreal, Canada.

Hôm qua, tại tỉnh Ninh Bình, chư tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm Đại lão HT.Thích Tâm Châu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày