GHPGVN truy phong giáo phẩm Thượng tọa đối với Đại đức Thích Viên Hải

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Văn phòng II Hội đồng Chứng minh, hôm nay 23-3, Đức Pháp chủ GHPGVN đã ấn ký quyết định truy phong giáo phẩm Thượng tọa đối với Đại đức Thích Viên Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHGPVN tỉnh Quảng Nam, vừa viên tịch.

Quyết định của Đức Pháp chủ GHPGVN được ban hành căn cứ Tờ trình số 124/TTr-HĐTS/VP2 ngày 22-3-2023 do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư ký đệ trình Đức Pháp chủ và Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Đức Pháp chủ GHPGVN đã quyết định truy phong giáo phẩm Thượng tọa cho Đại đức Thích Viên Hải, một gương mặt Tăng sĩ trẻ dấn thân phụng sự và có nhiều đóng góp cho Phật giáo tỉnh Quảng Nam

Đức Pháp chủ GHPGVN đã quyết định truy phong giáo phẩm Thượng tọa cho Đại đức Thích Viên Hải, một gương mặt Tăng sĩ trẻ dấn thân phụng sự và có nhiều đóng góp cho Phật giáo tỉnh Quảng Nam

Trong nội dung quyết định truy phong giáo phẩm trên, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh đã giao Ban Tăng sự T.Ư, Văn phòng II T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thực hiện.

Trước đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam cũng đã có Tờ trình số 136/TTr/BTS ngày 22-3-2023 do Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh ký gửi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự xin truy phong giáo phẩm Thượng tọa đối với Đại đức Thích Viên Hải.

Theo đó, xét những đóng góp của Đại đức Thích Viên Hải (thế danh Nguyễn Bá Hùng), thọ giới Tỳ-kheo năm 2004, Ủy viên Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam, được đặc cách lên giáo phẩm Thượng tọa.

Như Báo Giác Ngộ đã đưa tin, Thượng tọa Thích Viên Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam, trụ trì chùa Linh Bửu (TP.Tam Kỳ), một gương mặt tu sĩ trẻ dấn thân phụng sự nổi bật ở tỉnh nhà, vừa viên tịch vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 22-3-2023 (1-2 nhuận-Quý Mão) tại chùa Linh Bửu (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Lễ nhập kim quan cử hành vào lúc 20 giờ ngày 22-3-2023 (1-2 nhuận-Quý Mão). Kim quan được tôn trí tại chùa Linh Bửu. Lễ viếng bắt đầu vào lúc 21 giờ ngày 22-3-2023 (1-2 nhuận-Quý Mão). Lễ thỉnh Giác linh tham Phật, yết Tổ vào lúc 16 giờ ngày 24-3-2023 (3-2 nhuận-Quý Mão).

Lễ tưởng niệm vào lúc 7 giờ ngày 25-3-2023 (4-2 nhuận-Quý Mão), sau đó phụng tống kim quan nhập tháp tại quê nhà, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày