Giả danh tu sĩ đi lừa đảo bị phạt hành chánh và tạm giam 20 ngày

(GNO): Ngày 19/8, hai kẻ giả danh tu sĩ người tỉnh An Huy, Trung Quốc đã làm giả giấy chứng nhận tu sĩ Phật giáo Ngũ Đài Sơn, đến tận nhà dân làng Lý Lô, tỉnh Cát Lâm với mục đích phát tán thiệp mời giả của các chùa Hội với các thủ đoạn lừa đảo tài sản. Sau khi lừa được hai người, liền bị người dân phát hiện báo cảnh sát địa phương, bị tịch thu trang phục tu sĩ và phạt tạm giam 20 ngày.
Y2.jpg
Hai vị "sư giả" được Chư tôn đức Thường trực
Thành hội Phật giáo TP.HCM làm việc - Ảnh minh họa

Tại phòng cảnh sát, theo lời khai, họ đều nói mình là nông dân huyện Thanh Dương tỉnh An Huy, một người tên là Chương xã hội, người kia là Tả Phương Cần. Gần đây còn có hai người tỉnh Hắc Long Giang đã chạy trốn đến cửa ngõ thành phố Mai Hà, dùng giấy chứng điệp Tăng nhân Ngũ Đài Sơn để giở trò lừa bịp. Họ còn mang bên mình hàng loạt các thẻ bài hộ thân, sổ ghi công đức, thư mời quyên góp của chùa hội Long Tuyền làm vật lừa đảo.

Trước đây, hai kẻ giả dạng Tăng sĩ đi lừa gạt dùng chứng điệp giả còn bị người dân phát hiện qua cử chỉ xộc xệch vì không có giới đức và giả mặc quần áo tu sĩ, nên bị phạt hành chính và bị tạm giam 20 ngày, đồng thời phải giao nộp toàn bộ vật phẩm lừa gạt; sau khi bị tạm giam xong phải trách nhiệm rời khỏi thành phố Mai Hà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

GNO - Cùng với quá trình phát triển lâu dài của Phật giáo, tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, một số loại hình nghệ thuật như kiến trúc chùa chiền, điêu khắc tượng vũ cũng phát triển đặc sắc. Đặc biệt, đối với việc điêu khắc tượng Phật, tượng Tuyết Sơn có một vị trí đáng kể về nhiều phương diện.
Cực lạc mỉm cười

Cực lạc mỉm cười

GNO - Trần Quê Hương là bút danh của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN.

Thông tin hàng ngày