Gia Lai: Ban Trị sự GHPGVN H.Chư Păh, Chư Sê ký kết tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 19-9, tại trụ sở Công an H.Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ ký kết phối hợp giữa Ban Trị sự GHPGVN huyện và Công an huyện về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026.

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Tâm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Chư Păh; Đại Đức Thích Thường Chiếu, Phó ban Trị sự Phật giáo huyện; Thường trực Ban Trị sự; chư Tăng Ni trên địa bàn huyện; ông Nguyễn Duy Anh, Trưởng Công an H.Chư Păh; ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện,...

Hòa thượng Thích Giác Tâm phát biểu
Hòa thượng Thích Giác Tâm phát biểu

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Anh đã nêu những vấn đề cần thảo luận để đưa đến thống nhất chung, sau đó mới thực hiện ký kết và cũng yêu cầu 14 đơn vị Công an xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện báo cáo về những công tác phối hợp với các cơ sở Phật giáo đã thực hiện được và phương hướng tiếp theo.

Theo đó, Công an huyện sẽ kết hợp với các cơ sở Phật Giáo ở địa phương tuyên truyền, phổ biến trật tự an toàn giao thông trong các lễ hội Phật giáo như: Đại lễ Phật đản, Vu lan, các khóa tu tổ chức thường kỳ...; thông qua các bài thuyết giảng của chư Tăng Ni,...

Hòa thượng Thích Giác Tâm và đại diện Công an H.Păh ký kết thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Hòa thượng Thích Giác Tâm và đại diện Công an H.Păh ký kết thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Tâm đại diện cho chư Tăng Ni và Phật tử trên địa bàn huyện cũng thống nhất và đồng ý ký kết phối hợp với Công an huyện nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, hạn chế ùn tắc và giảm mức thấp nhất tai nạn giao thông.

Lễ ký kết tại trụ sở Công an H.Chư Sê
Lễ ký kết tại trụ sở Công an H.Chư Sê

Trước đó, chiều 12-9, Ban Trị sự GHPGVN H.Chư Sê cũng đã phối hợp với Công an huyện tổ chức buổi ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày