Gia Lai: BTS Phật giáo tỉnh ký kết về an toàn giao thông

GNO - Chiều qua, 11-12, tại trụ sở GHPGVN tỉnh Gia Lai (chùa Bửu Thắng, TP.Pleiku), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Ban An toàn Giao thông (ATGT) tỉnh đã tiến hành kết chương trình “phối hợp tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự ATGT, giai đoạn 2019 - 2022”. 

Lễ ký kết có sự chứng minh và tham dự của HT.Thích Trí Thạnh, Thành viên HĐCM, Chứng  minh BTS Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các huyện, thị xã, các ban ngành BTS, trụ trì các tự viện và Phật tử toàn tỉnh tham dự.

IMG_6060.jpg


TT.Thích Từ Vân đại diện ký kết chương trình bảo đảm an toàn giao thông

Tại buổi lễ TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh đã đại diện ký kết biên bản phối hợp về đảm bảo ATGT cùng với ông Lê Văn Hạnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT, có sự chứng dự của đông đảo đại diện các cơ quan chính quyền tỉnh, TP.Pleiku.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến về tình hình tai nạn giao thông, các quy tắc giao thông, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông, phê phán hành vi vi phạm trật tự ATGT cũng như vận động gia đình Phật tử gương mẫu chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, tích cực chung tay xây dựng và bảo vệ hạ tầng giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới…

Việc tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thông qua báo, đài, tạp chí, tờ tin của Giáo hội Phật giáo, đưa vào các bài giảng cho Phật tử, thông qua các “Khóa tu mùa hè”, chương trình thi “Khơi nguồn đuốc tuệ” và các ngày lễ lớn của Phật giáo…

Tin, ảnh Giác Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Công đức lạy Phật

GNO - Lạy Phật, lễ bái các Đức Phật và Bồ-tát là pháp hành phổ biến của hàng Phật tử. Dù xuất gia hay tại gia, kể cả những người có cảm tình với Đức Phật mỗi khi vào chùa tháp đều kính cẩn, chí thành lễ bái.
Ajahn Anan Akiñcano

Sống tự do

GNO - Từ nguyên thủy, tất cả chúng sinh đều muốn được hạnh phúc, và không muốn đau khổ. Nhưng điều làm cho chúng ta đau khổ, và tất cả mọi hình thức mang lại sầu não cho tâm, đều xuất phát từ tâm không biết, không hiểu sự thật của vạn pháp.

Thông tin hàng ngày